.

Tế nghĩa sĩ vị quốc vong thân và hội làng Khuê Trung

Ngày 5 và 6-4 (nhằm ngày 15 và 16-3 âm lịch), UBND phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) tổ chức lễ tế nghĩa sĩ vị quốc vong thân trong những năm đầu kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) và hội làng Khuê Trung với nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang.

Theo đó, phần lễ với các lễ cúng tiền hiền, dâng hương; lễ rước nước, xoay chầu, dâng lễ và đọc văn tế tại Miếu Bà. Lễ dâng hương, đèn hoa tưởng niệm các nghĩa sĩ do 200 học sinh Trường THCS Trần Quý Cáp thực hiện. Phần hội làng với nhiều cuộc thi văn hóa - thể thao truyền thống như: têm trầu cánh phượng, cắm hoa, chưng quả để dâng lễ; kéo co, đội nước, nhảy bao bố, đập om… Đặc biệt, còn có gian hàng ẩm thực và phần biểu diễn của đoàn dân ca bài chòi Sông Yên.

Được biết, trong những năm kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860), hàng ngàn nghĩa sĩ đã vị quốc vong thân. Tháng 5-1866 (năm Tự Đức thứ 19), hơn 1.000 hài cốt nghĩa sĩ được quy tập về xứ Trủng Bò, làng Nghi An, xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang. Đến năm 1920, Pháp mở rộng Sân bay Đà Nẵng, Nghĩa trủng dời về Vườn Bá, xứ Trảng Dài, làng Khuê Trung. Năm 1962, Mỹ lại mở rộng sân bay, một lần nữa Nghĩa trủng phải dời đến khu Bình Hòa 1, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ ngày nay. Khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1999. Hằng năm, cứ đến rằm tháng 3 âm lịch, phường Khuê Trung lại tổ chức lễ tế nghĩa sĩ, kết hợp hội làng.

NAM TRÂN

;
.
.
.
.
.