.

Tưng bừng các lễ hội hướng về cội nguồn dân tộc

.

(ĐNĐT) - Trong không khí tưng bừng của cả nước nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2012, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ hội đình làng nhằm cầu cho quốc thái dân an, ôn lại truyền thống lịch sử, tưởng nhớ công đức tổ tiên đã có công khai hoang mở lối.

Dâng lễ vật cúng tổ tiên tại lễ hội đình làng Hải Châu.
Dâng lễ vật cúng tổ tiên tại Lễ hội đình làng Hải Châu.

UBND quận Hải Châu tổ chức Lễ hội đình làng Hải Châu 2012 với nhiều hoạt động nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, hướng về cội nguồn dân tộc. Ngoài các nghi thức lễ truyền thống như lễ vọng, lễ chánh tế, các hoạt động hội diễn ra phong phú với các nội dung thi cờ tướng, thi lồng đèn, liên hoan nghệ thuật quần chúng và các trò chơi dân gian: kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố tiếp sức.

Lễ hội đình làng Trung Nghĩa (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cũng diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống và các hoạt động hội: thi đấu giao hữu bóng đá mi ni;  thi cắm hoa, chưng quả dâng cúng tổ tiên; thả chim bồ câu cầu cho quốc thái dân an…

Thả bồ câu cầu cho Quốc thái Dân an tại lễ hội đình làng Trung Nghĩa.
Thả bồ câu cầu cho Quốc thái Dân an tại Lễ hội đình làng Trung Nghĩa.

Qua 14 năm tổ chức, lễ hội đình làng Trung Nghĩa đã phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “5 không”, “3 có” của thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Nhà thờ tiền hiền làng Lỗ Giáng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lễ) cũng đã khánh thành sau hơn 5 tháng thi công. Các chư phái tộc làng Lỗ Giáng đã làm lễ an vị các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, vượt qua bao khó khăn, chống chọi với thiên nhiên, địch họa, chống giặc ngoại xâm, góp phần xây dựng nên quê hương, đất nước tươi đẹp ngày hôm nay.

Văn Nở

;
.
.
.
.
.