.

Nhiều bài hát mới về Đà Nẵng

.

Bằng những tiết tấu âm nhạc phong phú, đa dạng, các tác giả tham gia trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2011 đã tạo ra các tác phẩm mang hơi thở cuộc sống của thành phố bên bờ sông Hàn.
 

Bìa tập Tác phẩm mới vừa được xuất bản.
Bìa tập Tác phẩm mới vừa được xuất bản.

Tuyển tập Tác phẩm mới từ trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng do Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng phối hợp với NXB Âm nhạc vừa ấn hành đã khắc họa hình ảnh Đà Nẵng qua lời ca, tiếng hát. Khi “Hát về thành phố quê hương”, trong tác phẩm mới cùng tên, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã thong thả “Nhìn một cánh chim bay, tôi cũng nhớ về Đà Nẵng/ Bồi hồi nghe sóng vỗ, tôi lại mơ thấy sông Hàn…”. Hay nhạc sĩ Thanh Anh thổi những nốt nhạc chầm chậm vào thơ của Vạn Lộc. Để rồi trong “Về thăm thành phố quê hương”, Thanh Anh và Vạn Lộc cùng thốt lên “Đà Nẵng bây chừ xinh đẹp quá!/ Như cô gái trẻ lứa tuổi đôi mươi… Yêu sao đất mẹ khát vọng vươn xa…/ Đi qua cầu quay về An Hải/ San sát nhà cao bừng nắng xuân…”.

Từ trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng, không chỉ có những ca khúc của hội viên Hội Nhạc sĩ thành phố mà nhiều nhạc sĩ trên khắp mọi miền đất nước cũng gửi những sáng tác của mình về thành phố biển này. Tác giả Lê Anh của Huế có những cung bậc rất lạ trong tiết tấu ở “Bài thơ trên cao” (thơ Nguyễn Ngọc Hạnh). Tác giả Trương Pháp (Huế) với khúc ca “Thành phố có năm ngọn núi” (thơ Nguyễn Xuân Tư). Tác giả Hoàng Tú Mỹ ở Hội An có “Đà Nẵng khúc hoan ca” bằng tiết tấu chachacha qua lời thơ của Lê Văn Tâm. Tác giả Duy Thanh ở Quảng Ngãi góp niềm vui qua bài “Bà Nà nhớ” và “Đà Nẵng thành phố biển quê hương”. Tố Hải (Nha Trang) góp lửa qua “Tình ca gửi sông Hàn” thơ Nguyễn Nhã Tiên, “Thành phố ước mơ xanh”, “Đà Nẵng một tình ca”. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Bùi Nguyên Lâm cũng nhiệt tình góp lửa qua “Lung linh sắc hoa”, “Thành phố muôn sắc hoa”, “Biển xanh yêu thương”; hay tác giả Vũ Hoàng đã biết khai thác nét dân ca miền Trung qua bài “Tự tình Đà Nẵng” phổ thơ Võ Kim Ngân…

Không chỉ dừng lại ở những khúc ca, nhạc sĩ Phan Ngọc (Đà Nẵng) còn tô điểm cho tuyển tập ca khúc mới bằng hợp xướng “Tình yêu Hoàng Sa”. Đây là trường ca gồm 3 phần: “Tình yêu Hoàng Sa”, “Ra khơi”, “Cát vàng”. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Trương Quang Thành cũng “Hát cùng dòng sông” với hợp xướng cùng tên bằng lòng nhiệt thành, sự da diết nhớ thương về thành phố quê hương.

Theo nhạc sĩ Thái Nghĩa, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng, qua tuyển tập Tác phẩm mới cho thấy, hầu hết các sáng tác phản ánh những thành tựu tốt đẹp và sự phát triển mọi mặt của Đà Nẵng, góp phần đáp ứng yêu cầu hưởng thụ âm nhạc của nhân dân, bổ sung nguồn tác phẩm mới cho phong trào ca hát, đồng thời thông qua loại hình âm nhạc để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trong đời sống công chúng.

Bài và ảnh: NGỌC HÂN

;
.
.
.
.
.