.

Văn nghệ sĩ Đà Nẵng sáng tác về Bác Hồ

.

Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (LHH) chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đoàn văn nghệ sĩ Đà Nẵng đi thực tế sáng tác tại Bảo tàng thành phố Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc - nơi lưu giữ những hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ.           Ảnh: Ông Văn Sinh
Đoàn văn nghệ sĩ Đà Nẵng đi thực tế sáng tác tại Bảo tàng thành phố Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc - nơi lưu giữ những hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Ảnh: Ông Văn Sinh

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã sáng tác được nhiều tác phẩm có chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật. Nhiều tác phẩm góp phần tích cực, hiệu quả đối với công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch LHH, cho biết: “Qua gần 2 năm phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay đã có 80 tác phẩm văn, thơ, nghiên cứu của 43 tác giả gửi bài tham dự, các sáng tác đã phản ánh thực tế cuộc sống, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người”. Đến nay, LHH đã chọn 10 tác giả có tác phẩm đạt chất lượng tốt để tặng thưởng. Hội Nhà văn thành phố xuất bản và giới thiệu tập thơ “Gởi lòng con đến cùng cha”, gồm 62 bài thơ của 52 tác giả trong và ngoài thành phố, Hội còn phối hợp với các đơn vị phát động đợt sáng tác với chủ đề “Gương sáng Bác Hồ”, nhận được 80 tác phẩm văn, thơ, nghiên cứu của 43 tác giả gửi bài tham dự.

Theo đánh giá của nhà văn Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch LHH: “Các tác phẩm đều có chất lượng tốt, phản ánh nhiều nội dung phong phú có liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”. Ngoài ra, Hội Mỹ thuật và Nhiếp ảnh có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh tại nhiều điểm thuộc các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An...; LHH cũng đã đầu tư, hỗ trợ cho cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh sáng tác bộ tranh 18 tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức triển lãm ở nhiều quận, huyện của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, một số họa sĩ của thành phố gửi tranh tham gia triển lãm toàn quốc về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hà Nội như “Bác Hồ nói với đất Quảng” của Họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, “Ấn tượng Hồ Gươm” của Họa sĩ Nguyễn Văn Huy...

Để có được những kết quả trên, theo nhà thơ Bùi Công Minh, “LHH đã tạo điều kiện cho cá nhân và nhóm tác giả nghiên cứu một số hồi ký, bộ sách viết về Bác…; tổ chức một số chuyến đi, tạo cơ hội để anh chị em văn nghệ sĩ tiếp xúc với thực tế, những nơi gắn với cuộc đời hoạt động của Bác”. Cụ thể, về thăm quê Bác tại Nghệ An; thăm di tích lịch sử tại An toàn Khu tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn; tổ chức 2 chuyến đi thực tế tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho hơn 30 văn nghệ sĩ với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”.

Họa sĩ Nguyễn Tường Vinh, sau chuyến đi thực tế ở Trung Quốc, đã sáng tác bức tranh sơn dầu “Khi Bác Hồ ở Quảng Châu”, sau đó gửi tặng LHH thành phố. “Nhờ có những chuyến đi thực tế sáng tác, các văn nghệ sĩ mới có dịp hiểu thêm về sự hy sinh to lớn của Bác và nghị lực phi thường của Người, từ đó văn nghệ sĩ có thêm nhiều tác phẩm tiêu biểu về Người”, họa sĩ Nguyễn Tường Vinh chia sẻ.

Quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố thường xuyên phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Sông Lam (Nghệ An) tổ chức sáng tác và trưng bày triển lãm 120 bức ảnh với chủ đề “Đà Nẵng- Nghệ An làm theo lời Bác”. Hội Điện ảnh thành phố phối hợp tổ chức nhiều buổi chiếu phim tài liệu, phim truyện về đề tài Bác Hồ, phục vụ miễn phí cho cán bộ và nhân dân thành phố. Hội Âm nhạc thành phố phối hợp với DRT giới thiệu nhiều ca khúc viết về Bác Hồ phục vụ đông đảo khán giả thành phố; kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người…

NGỌC KHANG HUY

;
.
.
.
.
.