.

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh nhận nhiều sách quý về nghệ thuật sân khấu

.

ĐNĐT - Nhân dịp Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh khai mạc phòng đọc sách và tư liệu về nghệ thuật sân khấu, gia đình cố giáo sư Hoàng Châu Ký đã tặng hơn 240 đầu sách quý cho nhà hát.

Trong số này, có nhiều tác phẩm đặc biệt quý giá, nhiều tư liệu về nghệ thuật sân khấu và nhiều công trình nghiên cứu của giáo sư chưa được công bố.

Được biết, giáo sư Hoàng Châu Ký (1921-2008) là bậc thầy có tầm ảnh hưởng và đóng góp khá lớn trong lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật sân khấu tuồng, là tấm gương sáng về tinh thần tự học, niềm đam mê đọc sách. Ông là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Ca kịch dân tộc Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), nguyên Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sân khấu đầu tiên Việt Nam. Ông vừa là nhà nghiên cứu, tác giả kịch bản, vừa là đạo diễn của rất nhiều vở tuồng truyền thống nổi tiếng, thấm đượm lòng người.

Ngọc Hà

;
.
.
.
.
.