.

Kỷ niệm 130 năm ngày mất danh nhân Ông Ích Khiêm

.

Ngày 14-8 (ngày 19-7 âm lịch), UBND quận Cẩm Lệ tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hương tại lăng mộ và nhà tưởng niệm danh nhân Ông Ích Khiêm, nhân kỷ niệm 130 năm ngày mất của ông.

Nhà tưởng niệm danh tướng Ông Ích Khiêm tại tổ 3B, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.
Nhà tưởng niệm danh tướng Ông Ích Khiêm tại tổ 3B, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Danh tướng triều Nguyễn - Ông Ích Khiêm sinh ngày 21-12 năm Mậu Tý (25-1-1829) tại làng Phong Lệ, tổng Thanh Quýt, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là khu vực Phong Lệ Bắc, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Sinh ra trong gia đình nông dân nhưng thuở nhỏ Ông Ích Khiêm nổi tiếng thông minh, lanh lợi. Khi lớn lên, ngoài văn võ song toàn, ông còn nổi tiếng là người chính trực, một vị tướng khẳng khái, mưu lược và thương yêu quân sĩ. Ông Ích Khiêm từng giữ nhiều chức trọng yếu của triều đình, lập nhiều công lao cho dân, cho nước.

Tháng 6 (âm lịch) năm 1884, hay tin vua Kiến Phúc mất đột ngột, lúc này Ông Ích Khiêm ở trong nhà lao Bình Thuận đã nhịn đói 4 ngày, viết di chúc rồi uống thuốc độc tự vẫn. Trong di chúc có câu: “Vua (bị) nhục, thì thần phải chết... (Nay) ta lấy tháng 7 (âm lịch), ngày 19 làm ngày bài tử (ngày chết) vậy”. Năm ấy, ông 55 tuổi.

Sau khi nước nhà thống nhất, chính quyền địa phương cùng gia đình và tộc họ đã nhiều lần trùng tu sửa chữa nâng cấp mộ Ông Ích Khiêm. Năm 2001, mộ danh tướng Ông Ích Khiêm được Bộ VH,TT&DL công nhận Di tích cấp quốc gia. Từ đó đến nay, khu lăng mộ và nhà tưởng niệm danh tướng Ông Ích Khiêm tại tổ 12 phường Hòa Thọ Tây và tổ 3B phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ vẫn được người địa phương gìn giữ, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống hiếu đạo, “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Tin và ảnh: THANH TÂN

;
.
.
.
.
.