.

Nhiều hoạt động trong "Ngày thơ Việt Nam"

.

Chiều và tối 1-3 (11 tháng Giêng), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình làng Hải Châu, UBND quận Hải Châu và Hội Nhà văn thành phố phối hợp tổ chức chương trình “Ngày thơ Việt Nam” với nhiều hoạt động đặc sắc như: giao lưu thơ giữa Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng với Hội thơ Hương Giang (Thừa Thiên-Huế), Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), CLB thơ Hoài Phố (Hội An), CLB thơ Hàn Giang, CLB thơ Thái Phiên; giới thiệu 3 tập thơ mới: Người ơi chầm chậm (NXB Văn học) của Thanh Tùng, Những vì sao trong mưa (NXB Đà Nẵng) của ThS Lưu Văn Din, Trăng cài lên áo (NXB Văn học) của Đăng Nguyên; giới thiệu các sáng tác mới của hội viên Chi hội thơ đường luật Đà Nẵng; tặng chữ đầu xuân…

Đặc biệt, đêm thơ có chủ đề “Thơ nguyên tiêu quận Hải Châu 2015” khai mạc với màn trống hội rộn ràng, trầm hùng giọng ngâm bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt, bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều bài thơ hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, ca ngợi mùa xuân đất nước… và thi sáng tác nhanh thơ lục bát về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.

HOÀNG HIỆP

● Chiều 1-3, UBND phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) phối hợp với CLB thơ Cây đa làng tổ chức chương trình thơ với chủ đề “Đất nước - Tình yêu” chào mừng kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII. Gần 20 bài thơ được trình bày thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh cách mạng, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Dịp này, CLB phát hành tập thơ Cây đa làng tập 13, gồm 84 bài thơ của 37 tác giả, với nhiều nội dung ngợi ca thành phố anh hùng, nếp sống văn hóa - văn minh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

LÊ VĂN THƠM
 

;
.
.
.
.
.