.

Hàng ngàn người nô nức trẩy hội Quán Thế Âm

.

ĐNĐT - Sáng nay 7-4 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm - nghi lễ quan trọng nhất tại lễ hội Quán Thế Âm 2015 chính thức diễn ra tại khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Hàng vạn tăng ni, phật tử, người dân và du khách ngồi ngay ngắn trước giờ bắt đầu lễ chính thức lễ hội Quán Thế Âm 2015.
Hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân và du khách trước giờ chính thức lễ hội Quán Thế Âm 2015.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn tăng ni phật tử, người dân và du khách thập phương đã đổ về chùa Quán Thế Âm để tham dự lễ hội lớn nhất trong năm của thành phố.

Sau phần nghi lễ trang nghiêm, thành kính, dòng người hành hương tỏa ra khắp khu vực xung quanh chùa Quán Thế Âm để tham gia vào phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi, như: đua thuyền truyền thống, xem triển lãm tranh, ảnh Danh thắng Ngũ Hành Sơn; hô hát bài chòi, hội cờ người, mua quà lưu niệm …

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài người dân địa phương, nhiều đạo tràng Phật tử đến từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên như: Kon Tum, Đăk Lăk, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi… và các tỉnh, thành khác trong cả nước, du khách quốc tế cũng nô nức về trẩy hội với mong ước cầu nguyện một năm thái bình, an lạc.

C
Ngênh đón các phái đoàn Phật tử trong, ngoài nước và đại biểu về dự lễ hội.
Tái hiện hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát
Tái hiện hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát
Nghi lễ chào cờ trước giờ diễn ra lễ vía chính thức đức bồ tát quán thế âm.
Nghi lễ chào cờ trước giờ diễn ra lễ vía chính thức Đức Bồ tát Quán Thế Âm.
Thả bong bóng cầu an tại lễ chính thức lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2015
Thả bong bóng cầu an tại lễ chính thức lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2015
Sau các phần nghi lễ, dòng người đi lễ chùa tỏa ra khắp khu vực xung quanh chùa Quán Thế Âm để tham gia vào phần Hội với nhiều hoạt động sôi nổi hô hát bài chòi, hội cờ người, mua quà lưu niệm …
Hô hát bài chòi tại lễ hội Quán Thế Âm
Nhiều người háo hức với lễ hội đua thuyền truyền thống.
Lễ hội càng thêm sôi nổi với hoạt động đua thuyền truyền thống.
Xin chữ cầu an...
Xin chữ cầu an...
Phần đông người về dự lễ hội hành hương, chiêm bái, lễ phật sau nghi lễ chính thức.
Phần đông người về dự lễ hội hành hương, chiêm bái, lễ phật sau nghi lễ chính thức.

 Tin, ảnh: Thanh Tân

;
.
.
.
.
.