.

Tưởng nhớ danh thần Thoại Ngọc Hầu

.

Sáng 21-7, UBND quận Sơn Trà tổ chức lễ kỷ niệm 186 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (mồng 6-6-1829 âm lịch) để tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của ông đối với quê hương, đất nước.

Tham gia buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, lãnh đạo tỉnh An Giang - quê hương thứ hai của Nguyễn Văn Thoại, cùng đông đảo bà con phường An Hải Tây (quận Sơn Trà).

Từ 6 giờ, các bô lão làng An Hải (nay là phường An Hải Tây) trong trang phục áo dài, khăn đóng chỉnh tề làm lễ tế ngoại đàn, lễ chánh kỵ hậu hiền để tưởng nhớ bậc tiền hiền, hậu hiền và vị danh thần làm rạng danh quê hương. Sau phần lễ, các đại biểu và đông đảo bà con phường An Hải Tây tiến hành nghi thức dâng hương.

Thoại Ngọc Hầu sinh ngày 26-11-1761 tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Ông là một trong những công thần của Gia Long, có công lớn đối với người dân Nam Bộ trong việc khẩn hoang, lập ấp, đào kênh, đắp lộ… Ông là người dựng bia và thành lập làng Thoại Sơn vào năm 1822.

Thời kỳ làm Trấn thủ Vĩnh Thanh, ông đã chỉ huy đào hai con kênh lớn Thoại Hà và Vĩnh Tế nối liền các đầm lầy dài trên 100km từ An Giang sang đến tỉnh Kiên Giang và ra biển, giúp việc thông thương mua bán, đi lại, vận chuyển hàng hóa, chấm dứt tình trạng phải đi vòng bằng đường biển.

Hai năm trước khi qua đời (1827), Thoại Ngọc Hầu có chuyến về thăm quê làng An Hải. Cùng với việc xây chợ Hà Thân, chùa, ông còn đóng góp tiền bạc tu bổ nhà thờ tiền hiền.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.