.

Phát triển văn hóa đọc

.

Sáng 3-10, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”. Tuần lễ này tiến hành từ ngày 2 đến 9-10 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, tập trung tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; tạo điều kiện cho mọi người dân học tập thông qua các loại sách, báo, tài liệu; chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người.

Thời gian tới, quận Ngũ Hành Sơn đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, xây mới hệ thống thư viện, phòng đọc sách trong các trường học trên địa bàn nhằm xây dựng những không gian đọc sách tốt.

LÊ VĂN THƠM

* Cùng ngày, tại Trường tiểu học Tiểu La, UBND quận Sơn Trà tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016. Trong tuần lễ này, địa phương tổ chức các hoạt động như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, tăng cường tư vấn, tập huấn kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet hữu ích. Đặc biệt, trong tuần lễ này, đơn vị sẽ phát động cuộc thi trưởng thành cùng sách để học sinh tự lập mục tiêu, kế hoạch đọc sách, khuyến khích người dân cùng tham gia đọc sách tại thư viện cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động khuyến học khác để người dân có thể đọc sách giấy, điện tử…

Được biết, dịp này, các địa phương trên toàn thành phố Đà Nẵng đều tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.