.

Công nhận 7 Cây di sản Việt Nam tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

.

ĐNĐT - Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam vừa ban hành quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam đối với 7 cây cổ thụ tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Cụ thể gồm: Cây đa sộp 610 tuổi (phía sau chùa Linh Ứng); 3 cây bồ kết 210 tuổi, 200 tuổi và 160 tuổi (bên lối vào động Tàng chơn); cây thị 205 tuổi cùng 2 cây bàng 350 tuổi và 240 tuổi (cạnh chùa Tam Thai).

Theo kế hoạch, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Cây di sản Việt Nam vào cuối tháng 12-2016, kết hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch chào năm mới 2017.  

                                                            Tin và ảnh: LÊ VĂN THƠM

 

;
.
.
.
.
.