.

Đà Nẵng 20 năm qua đôi mắt các nghệ sĩ nhiếp ảnh

.

ĐNĐT - Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2016), chiều 28-12, Thư viện Khoa học tổng hợp phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố tổ chức triển lãm ảnh “Đà Nẵng tuổi 20” và trưng bày tư liệu “Đà Nẵng - dấu ấn 20 năm đổi mới”.

Hơn 100 tác phẩm với nhiều nội dung phong phú, độc đáo về cảnh quan, các điểm du lịch, các sự kiện văn hóa, lễ hội…của Đà Nẵng được thể hiện sinh động qua con mắt của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng thông qua Triển lãm ảnh “Đà Nẵng tuổi 20”.

Triển lãm giúp cho công chúng có cái nhìn toàn cảnh về những thành tựu nổi bật cũng như sức vươn lên mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng trong hai thập kỷ qua.

ĐNĐT xin giới thiệu không gian trưng bày triển lãm cùng một số tác phẩm tiêu biểu:

Triển lãm ảnh
Triển lãm ảnh "Đà Nẵng tuổi 20" tổ chức tại khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng giới thiệu các tác phẩm của những nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi ở Đà Nẵng.

 

Nguyễn Đăng Hải
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Đăng Hải (phải) và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Xuân tham quan triển lãm ảnh 

Con Rồng Đà Nẵng.
Con Rồng Đà Nẵng. Tác giả: Lê Tự Quốc Khánh

Đà Nẵng lên đèn.
Đà Nẵng lên đèn. Tác giả: Lê Quang Thiện

Sơn Trà xanh.
Sơn Trà xanh. Tác giả: Trần Lê Xuân Vinh

Bóng dáng sông Hàn.
Bóng dáng sông Hàn. Tác giả: Đặng Nở

Đà Nẵng trên cao.
Đà Nẵng trên cao. Tác giả: Trương Quang Linh

Vịnh Nam Ô.
Vịnh Nam Ô. Tác giả: Huỳnh Văn Tuyền

Biểu diễn trên sông Hàn
Biểu diễn trên sông Hàn. Tác giả: Thái Quán Chúng

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Tác giả: Phan Ngọc Hợi

Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng.
Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang

Khu thể thao Tuyên Sơn.
Khu thể thao Tuyên Sơn. Tác giả: Huỳnh Văn Tuyền

Xuôi dòng Cu Đê.
Xuôi dòng Cu Đê. Tác giả: Võ Triều Hải

Triển lãm ảnh thu hút sự quan tâm, đón nhận của đông đảo quần chúng nhân dân.
Triển lãm ảnh thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.

 ĐẮC MẠNH (thực hiện)

;
.
.
.
.
.