Giới trẻ Đà Nẵng rủ nhau tới Không gian ẩm thực lớn nhất Đà Nẵng

.

Những món ăn đặc trưng 3 miền, những khu bếp được bài trí ấn tượng đúng “chất” Ngũ hành…chưa khi nào du khách đến với Thành phố sông Hàn lại được thỏa sức ăn ngon, chơi vui như khi đến với Không gian Ẩm thực Ngũ hành mở cửa từ hơn 1 tháng nay tại số 1, Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng.

Ngoài thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa lung linh kéo dài tới 2 tháng, du khách và người dân thành phố biển Đà Nẵng mùa hè này còn mách nhau một điểm vui chơi giải trí nằm ngay trung tâm thành phố: Không gian ẩm thực Ngũ hành.

Được tổ chức và quản lý bởi Vua đầu bếp lừng danh Master Chef Phạm Tuấn Hải, Không gian ẩm thực Ngũ hành rộng 6.000m2, đủ sức đón tiếp cùng lúc tới 4.000 khách. Lấy cảm hứng từ chủ đề “Tỏa sáng Ngũ hành Sơn”, không gian ẩm thực được chia ra 5 khu vực: Kim -  Mộc - Thủy  - Hỏa - Thổ. Việc bài trí trong mỗi gian bếp, mỗi quầy hàng đều được làm theo chủ đề, bật lên những sáng tạo rất riêng của mỗi bếp, chinh phục thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với bảng giá niêm yết rõ ràng, thực đơn phong phú đủ món “chiều chuộng” mọi khẩu vị, nên Không gian ẩm thực Ngũ hành nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của du khách.

Bạn có thể lựa chọn những phần bít tết thơm ngon chín vừa, chín tái… với nhiều loại nước sốt theo sở thích, hoặc những xiên thịt nướng thơm nức mũi. Nhiều món ăn ngon, độc đáo được đưa vào đây như xôi nướng, các món nướng, các món ăn nổi tiếng của vùng cao, các món steak, và cả các món bánh ngon như món bánh mì Panini kiểu Ý… để du khách có nhiều sự lựa chọn.

Món ăn đa dạng, chế biến hấp dẫn, giá cả lại “mềm”, Không gian ẩm thực ngày nào cũng tấp nập khách lui tới thưởng thức.

Hút khách nhất là khu Hỏa, với các món nướng được chế biến cầu kì. Hải sản tươi rói, được chế biến thơm lừng, hấp dẫn. Chẳng cần phải tìm đâu xa, chỉ riêng trong không gian ẩm thực này, du khách đã có thể tận hưởng kỳ nghỉ đích thực ở thành phố biển. Tại khu Hỏa, du khách cũng say sưa thưởng thức các món ăn như nộm Thái, lẩu Tom yum, xôi xoài, bò bít tết sốt rượu vang…hay những món ăn của Nhật Bản như sushi, cá hồi…

“Vua đầu bếp" Phạm Tuấn Hải chia sẻ: “Chúng tôi chọn ra 20 nhà hàng với đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam. Tiêu chí của chúng tôi là các món ăn không được giống nhau để thực khách có nhiều sự lựa chọn và thưởng thức đa dạng. Tại đây cũng có nhiều món ăn gần gũi, nổi tiếng như bánh tráng, bánh xèo, mỳ Quảng... Mỳ Quảng thì có mỳ Quảng bếp Trang hay mỳ Quảng ếch”…

Thỏa mãn khẩu vị với những món ngon, đã mắt với không gian được trang trí rực rỡ nhiều màu sắc… các bạn trẻ còn nán lại để “quậy” với 5 trò chơi ngoài trời miễn phí…

…Và thưởng thức các ca khúc nhạc trẻ đang thịnh hình như “Bống bống bang bang” hoặc các tiết mục đặc sắc do nhóm nhạc đến từ Châu Âu biểu diễn. Âm nhạc sôi động khiến tất cả mọi người, đặc biệt trẻ em đều đung đưa, lắc lư theo giai điệu và vỗ tay không ngớt

Không chỉ là một địa chỉ ẩm thực mới lạ và độc đáo, Không gian ẩm thực Ngũ hành còn là nơi thích hợp để tổ chức các sự kiện như sinh nhật, họp lớp… Kéo dài đến hết tháng 9, Không gian ẩm thực Ngũ hành tới đây sẽ còn sôi động, nhộn nhịp hơn nữa khi kỳ nghỉ hè của trẻ em và nhiều gia đình được bắt đầu.

DƯƠNG HƯƠNG

;
.
.
.
.
.