Đà Nẵng đón bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt thành Điện Hải

.

ĐNO - Ngày 29-3, kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2018), UBND thành phố long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải và khởi công dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải cho Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ
Ông Nguyễn Ngọc Thiện,  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải cho Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (trái).

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, di tích thành Điện Hải là biểu tượng cho ý chí quật cường, tinh thần yêu nước và là minh chứng hùng hồn, sống động về cuộc chiến tranh của quân dân ta trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược.

Tuy được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988 nhưng với một công trình tồn tại gần 200 năm, chịu sự tàn phá của thiên nhiên, của chiến tranh và của con người, thành Điện Hải đã xuống cấp nghiêm trọng, bị xâm hại nặng nề cả vùng đệm và vùng lõi của di tích.

Nhận thức được giá trị to lớn của thành Điện Hải, từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo thành phố quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp tiến hành các biện pháp bảo tồn di tích. 

Ngày 25-12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2082/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải - di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của thành phố.

"Hy vọng rằng, sau khi được trùng tu, thành Điện Hải sẽ trở thành một địa chỉ đỏ trên bản đồ di tích văn hóa lịch sử thành phố, một điểm đến hấp dẫn để tham quan, nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống cho nhân dân và du khách bốn phương”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công giai đoạn 1, Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công giai đoạn 1, Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, xây dựng phương án khai thác du lịch - văn hóa kết nối điểm di tích thành Điện Hải với các di tích, danh lam thắng cảnh khác của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận để di tích trở thành điểm đến du lịch thực sự hấp dẫn, thu hút đông đảo khách tham quan.

Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải giai đoạn 1, khởi công ngày 29-3, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2018 với kinh phí 102,7 tỷ đồng, trong đó 80 tỷ đồng dành cho việc giải tỏa, đền bù nhà ở, vật kiến trúc, còn lại là phục hồi nguyên trạng hệ thống tường thành, kè hào, hạ tầng cấp thoát nước, tạo cảnh quan chung quanh như khuôn viên, cây xanh, bãi đỗ xe…

* GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Bước ngoặt cho thành Điện Hải

Tôi nghĩ di tích không chỉ là nơi để chúng ta suy tưởng, chiêm ngưỡng, giáo dục, mà còn thưởng ngoạn, giới thiệu văn hóa của thành phố ra nước ngoài. Đơn cử một chiến thắng của người Nga với Napoléon ở làng Borodino được tái hiện và kết nối với hiện tại bằng những bức tranh, hình ảnh nhưng ai đến nơi đây cũng phải xem những hình ảnh này. Vì thế, việc thành Điện Hải được công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt là bước ngoặt cho di tích này cũng như cho chính sự phát triển văn hóa và du lịch của Đà Nẵng. Đà Nẵng làm sao phát huy giá trị thành Điện Hải bằng tái hiện một thời kỳ lịch sử hào hùng, sống động và giới thiệu với nhân dân cả nước, du khách nước ngoài hiểu ý nghĩa lịch sử của di tích bằng nhiều hình thức khác nhau.

* Chị Nguyễn Thị Minh Hà, cán bộ Quận Đoàn Thanh Khê: Niềm tự hào của tuổi trẻ

Tôi biết di tích thành Điện Hải từ rất lâu, lúc còn là học sinh với những câu chuyện lịch sử hào hùng của thế hệ trước trong kháng chiến chống Pháp. Bây giờ, di tích được công nhận cấp quốc gia đặc biệt và đây là niềm tự hào của mỗi người dân Đà Nẵng. Trong thời gian tới, Quận Đoàn Thanh Khê sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến các trường học, đoàn viên khu dân cư về ý nghĩa và giá trị đặc biệt của di tích này, tổ chức các đợt tham quan cho đoàn viên đến thành Điện Hải. Đó là cách tuổi trẻ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và nêu cao lòng tự hào dân tộc.

* Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, tổ trưởng tổ 25, phường Thạch Thang, quận Hải Châu: Chung tay bảo vệ di tích

Tổ của tôi có 47 hộ trong diện giải tỏa để trả lại không gian cho di tích thành Điện Hải, mọi người nghiêm chỉnh chấp hành, trả lại mặt bằng sớm sau khi biết chủ trương tôn tạo di tích này của thành phố. Khu phố tôi cũng rất vui mừng với thông tin thành Điện Hải trở thành di tích cấp quốc gia đặc biệt. Người dân trong khu phố tự nhắc nhở nhau việc chung tay với chính quyền địa phương bảo vệ di tích và đợi chờ diện mạo mới của khu vực này sau khi được trùng tu, tôn tạo.

Ngọc Hà ghi

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.