Tình hữu nghị ngày càng bền chặt

.

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (21-9-1973 – 21-9-2018), GS. TS TRẦN VĂN NAM (ảnh), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật thành phố đã trao đổi với PV Báo Đà Nẵng nhiều thông tin quan trọng về mối quan hệ hữu nghị sâu sắc này.

* Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển, xin ông chia sẻ đôi điều về kết quả quan hệ Việt-Nhật nói chung và quan hệ giữa Đà Nẵng và Nhật Bản nói riêng.

- Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21-9-1973 và phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2009.

Đến tháng 3-2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lên một tầm cao mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Nhiều năm qua, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Nhật Bản dẫn đầu về cung cấp vốn ODA cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng vốn ODA của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực đầu tư, khoa học, công nghệ, lao động, du lịch, giáo dục-đào tạo, văn hóa thông tin, giao lưu nhân dân ngày càng thu được nhiều thành quả khả quan. Hai bên tích cực hỗ trợ nhau trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.    

Tại thành phố Đà Nẵng, quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nhật Bản diễn ra sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật... Đến nay, Đà Nẵng đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với 7 tỉnh, thành phố của Nhật Bản gồm:

Kawasaki, Sakai, Mitsuke, Nagasaki, Yokohama, Nagoya và Shunan; đồng thời đang mở rộng xúc tiến quan hệ hợp tác với một số thành phố khác như: Kobe, Yaidu, Fukuoka, Mimasaka, Kitakyushu, Ohtawara. Trên địa bàn thành phố có hơn 120 doanh nghiệp và văn phòng đại diện của Nhật Bản đang hoạt động ổn định, hiệu quả, với tổng số vốn đầu tư 530 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động.

Trên lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức ODA, Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Đà Nẵng nhiều dự án có quy mô lớn; tạo điều kiện nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa hai nước. TRONG ẢNH: Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật ở Đà Nẵng năm 2016.
Hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa hai nước. TRONG ẢNH: Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật ở Đà Nẵng năm 2016.

* Trong bức tranh nhiều màu sắc về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, những hoạt động trọng tâm của Hội Hữu nghị Việt-Nhật thành phố Đà Nẵng là gì?

- Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt-Nhật (gọi tắt là Hội) thành phố Đà Nẵng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan và các đối tác, bạn bè Nhật Bản tổ chức nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, liên hoan phim.

Đặc biệt, Hội đã tổ chức hội thảo quốc tế “Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản ở thành phố Đà Nẵng”, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp và thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong chương trình hoạt động hằng năm, Hội chú trọng phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; tích cực nghiên cứu, thiết lập và tăng cường quan hệ với các tổ chức của Nhật Bản như Hội Nam Du (vùng Nagoya), Trung tâm Văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation), Hiệp hội Golf Ground Okayama, Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam; xây dựng và phát triển quan hệ với Hội Hữu nghị Nhật-Việt các thành phố Kawasaki, Mimasaka, tỉnh Kita, Chi hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng; ký kết văn bản hợp tác toàn diện với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hyogo...

Cùng với đó, Hội đã đón tiếp, làm việc với hàng chục đoàn Nhật Bản đến thăm và tìm hiểu về thành phố Đà Nẵng, tiêu biểu như Hội Hữu nghị Nhật-Việt thành phố Kawasaki đến thăm và viện trợ gần 13.000 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; phối hợp với tàu Hòa Bình (Nhật Bản), Hội LHTN thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Vì một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học”, qua đó, ra thông điệp kêu gọi bạn bè quốc tế nâng cao trách nhiệm đối với vấn đề hòa bình của các dân tộc và thế giới...

Mặt khác, Ban Chấp hành Hội đã tham gia cùng với nhiều đoàn của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, trường đại học đi thăm và làm việc tại Nhật Bản nhằm xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao lưu, trao đổi học thuật, giáo dục, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị.

Đặc biệt, Hội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản như thi tìm hiểu 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản qua mạng Internet, giao lưu hữu nghị với bạn bè Nhật Bản tại Đà Nẵng, giao lưu học sinh, sinh viên Việt - Nhật, tổ chức cho Nhóm Tứ tấu của dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản (Japan Philharmonic Orchestra - JPO) biểu diễn, phối hợp giao lưu âm nhạc hữu nghị Việt-Nhật tại Đà Nẵng và Hội An...

* Xin cảm ơn ông.

LÊ VĂN THƠM thực hiện

;
.
.
.
.
.
.