Độc đáo triển lãm "Nghệ thuật đảo ngược"

.

Từ chiều 11 đến hết ngày 17-11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn), họa sĩ Nguyễn Đại Giang tổ chức triển lãm “Nghệ thuật đảo ngược - Upsidedownism”, giới thiệu 22 tác phẩm vẽ bằng chất liệu sơn dầu và acrylic; trong đó có những tác phẩm về văn hóa, con người miền Trung như: “Bài chòi” và “Chân dung Bùi Giáng”.

Tác phẩm “Bài chòi” trưng bày tại triển lãm.
Tác phẩm “Bài chòi” trưng bày tại triển lãm.

Trong tranh của họa sĩ Nguyễn Đại Giang, mọi thứ không theo trật tự vốn thấy mà cái đằng trước có thể ra đằng sau, cái bên ngoài thành cái bên trong, cái trên biến thành cái dưới, cái to biến thành cái nhỏ… tạo nên sự mới lạ. Trong thời gian diễn ra triển lãm, người yêu nghệ thuật còn có cơ hội tận mắt xem họa sĩ Đại Giang vẽ chân dung đảo ngược.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội, từng học mỹ thuật công nghiệp tại Hà Nội, Nga và hiện định cư tại Mỹ.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.