Triển lãm "Vùng đất sáng tạo" Israel

.

ĐNO - Gần 20 bức ảnh về những phát minh nổi bật của đất nước Israel đang được trưng bày tại triển lãm "Vùng đất sáng tạo" do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp với Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức.

Triển lãm kéo dài từ ngày 27 đến hết ngày 30-11-2018 tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Đà Nẵng.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Triển lãm thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Triển lãm "Vùng đất sáng tạo" giới thiệu hình ảnh về các phát minh vĩ đại mà người Israel đã tạo nên trong sự phát triển chung của thế giới như: trồng trọt, giao thông, trí tuệ nhân tạo, y tế...

Trong đó, có những thành tựu nổi bật như: Hệ thống tưới cây chính xác đến từng giọt nước và dưỡng chất đã được 100 quốc gia trên thế giới sử dụng; kỹ thuật ghép hai giống cây giúp cây sinh trưởng tốt và cho quả ngọt trên đất sa mạc khô cằn; hệ thống máy tính điều trị bệnh từ xa; ứng dụng cảnh báo và dừng xe khi có phương tiện tiếp cận ở cự ly gần...

Theo Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam Doron Lebovich, Israel được mô tả là một đất nước với hoang mạc khô cằn, thiếu nước và hiếm nguồn năng lượng. Kể từ những ngày đầu lập quốc, người Israel đã hiểu rằng kiến ​​thức, giáo dục và tinh thần đổi mới sáng tạo có thể đưa quốc gia vượt qua khó khăn đến với một tương lai thành công, gắn kết sâu sắc trong xã hội Israel và tạo ra nhiều phát minh vĩ đại trong mọi lĩnh vực. 

Tin và ảnh: XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.