Biểu diễn dân ca, bài chòi phục vụ công chúng

.

Tối 16-12, tại công viên bờ đông cầu Rồng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân ca trung bộ và hô hát bài chòi chủ đề “Khúc hát về thành phố bên sông Hàn” với các hình thức hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát đơn ca, song ca, tái diễn hội bài chòi, tiểu phẩm dân ca, ca cảnh… do nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ các CLB bài chòi, dân ca trên địa bàn thành phố thực hiện, như: trích đoạn Ông xã, bà đội (bài chòi), trích đoạn Thoại Khanh - Châu Tuấn (tiểu phẩm dân ca), Hò chèo thuyền, Lý vọng phu (dân ca Quảng Nam), Lý thiên thai, Lý đi chợ (dân ca Trung bộ), Đà Nẵng trong tim tôi (chuyển thể dân ca từ thơ)…

Đây là chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón năm mới 2019 của Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh thành phố; đồng thời là sự kiện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật dân ca, bài chòi của Đà Nẵng.

* Tối cùng ngày, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức chương trình “Danang Guitar Concert 2018” với sự góp mặt của nghệ sĩ Lê Hoàng Minh (đến từ Úc), cùng 2 nghệ sĩ Đà Nẵng Phan Xuân Trí và Nguyễn Ngọc San.

Với hình thức trình diễn độc tấu, song tấu và tam tấu, 3 nghệ sĩ giới thiệu những tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Chương trình đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc cổ điển cho người dân và du khách quốc tế đang lưu trú tại Đà Nẵng trong dịp đón Noel và những ngày cuối năm dương lịch, nhất là những khán giả yêu thích dòng nhạc guitar cổ điển.

NGỌC HÀ
 

;
;
.
.
.
.
.