Đánh giá quá trình hội nhập của ngôn ngữ học Việt Nam

Ngày 15-12, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học-xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế ngôn ngữ học lần thứ nhất, năm 2018 với chủ đề “Ngôn ngữ học Việt Nam-Những chặng đường hội nhập và phát triển”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến ngôn ngữ học lý thuyết; ngôn ngữ học liên ngành; ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, lịch sử tiếng Việt và phương ngữ; ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học ứng dụng và ngôn ngữ học so sánh đối chiếu.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận những khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ học trên thế giới hiện nay và khả năng áp dụng những kết quả đó ở Việt Nam; những thành tựu của Việt ngữ học; vấn đề về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; chính tả chữ quốc ngữ; chuẩn mực tiếng Việt được sử dụng trong hoạt động giảng dạy ở các cấp học.

Hội thảo là sự kiện khoa học quan trọng, là diễn đàn để các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vục ngôn ngữ học trình bày những nghiên cứu mới, đóng góp vào sự phát triển của ngôn ngữ học Việt Nam; đồng thời cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu ngôn ngữ trong và ngoài nước có dịp giao lưu, trao đổi học thuật để cùng nhau phát triển.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.