Lễ trao giải Grammy 2019: Một loạt tượng vàng đã có chủ

.

Sau khi giành giải "Video âm nhạc xuất sắc" tại buổi trao giải sớm, ca khúc nhạc rap "This Is America" của Childish Gambino tiếp tục trở thành "Ca khúc của năm" tại lễ trao giải chính thức đang diễn ra tại Trung tâm Staple ở Los Angeles, Mỹ.

Childish Gambino. (Nguồn: pitchfork.com)
Childish Gambino. (Nguồn: pitchfork.com)

Sản phẩm âm nhạc mang thông điệp lên án bạo lực súng đạn và chủ nghĩa phân biệt tại xã hội Mỹ đã đánh bại các đối thủ tên tuổi như Drake, Kendrick Lamar và Lady Gaga. Trước đó, Childish Gambino, nghệ danh trong làng rap của ca sỹ/diễn viên Donald Glover, đã giành 2 tượng vàng Grammy cho "Video âm nhạc xuất sắc" và "Màn trình diễn rap xuất sắc."

Phát hành ngày 5-5-2018, ca khúc "This Is America" ngay lập tức đoạt quán quân bảng xếp hạng Billboard và gây "sốt" khi thu hút hơn 35 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong 2 ngày.

Childish Gambino, hay Glover, đã không có mặt tại lễ trao giải Grammy ngày 10-2 và ban tổ chức cho biết anh đã từ chối lời mời biểu diễn tại sự kiện này.

Mặc dù trượt giải "Ca khúc của năm," rapper da màu Drake lại giành chiến thắng cuối cùng trong hạng mục "Ca khúc rap xuất sắc" với ca khúc "God's Plan." Dù có tin đồn rằng anh sẽ không góp mặt tại lễ trao giải nhưng Drake vẫn có mặt trên sân khấu để nhận giải thưởng của mình.

Trong khi đó, "Album nhạc đồng quê xuất sắc" thuộc về sản phẩm "Golden Hour" của Kacey Musgraves, một chiến thắng được đánh giá là "không có gì ngạc nhiên" với ngôi sao đã có một năm hoạt động đột phá.

Ca khúc "Shallow," nhạc phim bộ phim "A Star Is Born," đã giúp Lady Gaga nhận tượng vàng cùng các đồng tác giả của ca khúc. Trước đó, ca khúc này đã đoạt giải Quả cầu Vàng và được đề cử giải Oscar.

Dù mới chỉ có một số giải thưởng được trao nhưng người yêu âm nhạc theo dõi Grammy năm nay thực sự đang được chứng kiến một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn bậc nhất với màn "đổ bộ" của các ngôi sao.

Sau phần mở màn "hâm nóng" khán trường của ngôi sao người Mỹ gốc Cuba Camila Cabello với ca khúc "đình đám" năm 2018 "Havana," Cardi B lên sân khấu với bản hit "Money" với sự hỗ trợ của dàn vũ đạo và trình diễn ánh sáng công phu.

Sân khấu của lễ trao giải Grammy lần thứ 61 khởi động với màn trình diễn đầy năng lượng của ngôi sao người Mỹ gốc Cuba Camila Cabello và chào đón một khách mời bất ngờ là cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama với thông điệp ủng hộ nữ quyền.

Phát biểu trên sân khấu của Trung tâm Staple tại "thành phố của những thiên thần" Los Angeles, bà Michelle Obama khẳng định với âm nhạc, mọi nốt nhạc trong mỗi bài hát, mỗi câu chuyện qua sự thể hiện của mỗi nghệ sỹ đều có ý nghĩa. Bà đặc biệt dành tặng thông điệp về nữ quyền tới các nữ khách mời có mặt trong khán trường.

Trước đó, cô ca sỹ Camila Cabello đã "hâm nóng" bầu không khí đêm trao giải với màn trình diễn đầy sắc màu của ca khúc đình đám năm 2018 "Havana." Màn trình diễn thu hút với sự xuất hiện của nhiều khách mời đặc biệt, trong đó có Ricky Martin.

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ, cơ quan tổ chức giải Grammy, đã đối mặt với nhiều chỉ trích về bất bình đẳng giới sau khi giải thưởng năm 2018 nghệ sỹ nam gần như thống trị các đề cử và chỉ có đại diện nữ duy nhất là Lorde tranh giải hàng đầu.

Năm nay, 5 trong số 8 đề cử cho hạng mục "Album của năm" là các nghệ sỹ nữ gồm rapper Cardi B, ca sỹ nhạc folk-rock Brandi Carlile, ca sỹ nhạc pop Janelle Monae, nghệ sỹ R&B H.E.R và ngôi sao nhạc đồng quê Kacey Musgraves.

Brandi Carlile cũng là nữ nghệ sỹ nhận được nhiều đề cử nhất của Grammy năm nay và đã phần nào chứng tỏ được "nội lực" của mình khi "ẵm" 3 tượng vàng ngay trong buổi trao giải sớm. Các tên tuổi "nặng ký" như Lady Gaga, Childish Gambino và Kacey Musgraves đều giành mỗi người 2 tượng vàng./.

Theo Vietnamplus

;
;
.
.
.
.
.