NGÀY THƠ VIỆT NAM 2019

Hào hùng Khúc tráng ca biển

.

Tối 17-2, tại sân khấu Công viên Biển Đông, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố, Hội Nhà văn và Hội Âm nhạc phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên tiêu- Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 với chủ đề “Khúc tráng ca biển”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự.

Các đại biểu tham dự đêm thơ Nguyên tiêu 2019.                     Ảnh: NGỌC HÀ
Các đại biểu tham dự đêm thơ Nguyên tiêu 2019. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu khai mạc đêm thơ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng cho rằng, Khúc tráng ca biển của Đà Nẵng hòa nhịp cùng cả nước với chủ đề “Hướng về biên cương Tổ quốc”. Đà Nẵng là một địa phương đang thay mặt cả nước và cùng cả nước thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. “Không phải ngẫu nhiên mà Hội Nhà văn Việt Nam chọn chủ đề “Hướng về biên cương Tổ quốc” cho Ngày Thơ Việt Nam năm nay và cũng không phải ngẫu nhiên mà đêm thơ Khúc tráng ca biển được tổ chức vào ngày 17-2, tức tròn 40 năm ngày Trung Quốc bất ngờ tấn công ồ ạt dọc biên giới dài 1.200km nước ta. Chính vào thời khắc lịch sử đó, quân và dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương”, ông Bùi Văn Tiếng nói.

Các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ được biểu diễn có nội dung về biển, về tầm nhìn hướng biển trong dựng nước và giữ nước, hoặc lấy cảm hứng từ biển như: Hãy hát lên khúc tráng ca biển (thơ Nguyễn Hoàng Thọ, nhạc Nguyễn Duy Khoái), Tổ quốc nhìn từ biển (thơ Nguyễn Việt Chiến), Lúc nào em cũng nhớ (thơ Lê Huy Hạnh, nhạc Trịnh Tuấn Khanh), Mời em về thăm phố biển (thơ Mai Hữu Phước, nhạc Quỳnh Hợp), Nơi ta gần Tổ quốc  thiêng liêng (thơ Võ Kim Ngân); Bài thơ nhỏ tôi dâng lên Tổ quốc (thơ Nguyễn Kim Huy)... Đây đều là các tác phẩm đã được Ban tổ chức chọn lọc kỹ lưỡng, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ: Thanh Hải, Kim Loan, Ngọc Sang, Quang Hào, Thanh Yên, Mỹ Nương,...

Nhiều năm nay, Ngày Thơ Việt Nam, đêm thơ Nguyên tiêu đã trở thành nét văn hóa truyền thống của thành phố, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thơ. Mỗi năm, các đêm thơ Nguyên tiêu được tổ chức với mỗi chủ đề khác nhau.

l Tối 16-2 (12 tháng Giêng), tại đình làng Hải Châu, UBND quận Hải Châu tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu Kỷ Hợi 2019. Trong không gian ấm cúng, đượm chất thi ca, các tác phẩm thơ về tình yêu nước, ngợi ca thành phố và quận Hải Châu qua giọng ngâm truyền cảm của các nghệ sĩ Ngọc Sang, Thanh Hiếu, Thu Vang, Thành Hạnh, Đặng Quốc Chuẩn, Kim Loan, Ái Khanh, Xuân Hồng… đã chiếm trọn tình cảm của người yêu thơ. Những năm gần đây, đêm thơ Nguyên tiêu được quận chọn tổ chức tại không gian văn hóa-lịch sử đình làng Hải Châu không chỉ chắp cánh cho hồn thơ ca bay bổng mà còn bồi đắp tâm hồn yêu thơ, yêu cái đẹp và giá trị truyền thống cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

NGỌC HÀ
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.