Nghệ sỹ Quang Thọ hát tiếng Triều Tiên chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un

.

Nhiều nghệ sỹ gạo cội của Việt Nam sẽ thể hiện những tiết mục về cuộc sống, đất nước và con người Triều Tiên bằng tiếng Triều Tiên trong chương trình nghệ thuật chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un.

Nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ sẽ thể hiện ca khúc bằng tiếng Triều Tiên trong chương trình nghệ thuật chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: CTV)
Nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ sẽ thể hiện ca khúc bằng tiếng Triều Tiên trong chương trình nghệ thuật chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: CTV)

Nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ sẽ thể hiện “Lời trung thành” - một tác phẩm nổi tiếng của Triều Tiên với nội dung ca ngợi Chủ tịch Kim Il-Sung (Kim Nhật Thành) bằng tiếng Triều Tiên.

Đó là một trong những tiết mục điểm nhấn của chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ Quốc yến chào mừng Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình còn có nhiều tiết mục thể hiện sự giao lưu văn hóa, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Triều Tiên. “Kịch bản chương trình được xây dựng với thông điệp hòa bình, hữu nghị và gắn bó. Hiện giờ, chúng tôi đang gấp rút tập luyện, hoàn thiện chương trình để buổi biểu diễn thành công tốt đẹp,” nghệ sỹ ưu tú Hoàng Xuân Bình - Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam chia sẻ.

Cùng với các bài hát ngợi ca lãnh tụ Hồ Chí Minh, tiết mục giới thiệu những di sản văn hóa của Việt Nam đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, chương trình còn bao gồm những tiết mục ca ngợi lãnh tụ Kim Il-Sung (Kim Nhật Thành), cuộc sống và sự đổi thay ở đất nước Triều Tiên.

Cụ thể, các nghệ sỹ Việt sẽ trình diễn những tác phẩm thể hiện bản sắc văn hóa của các vùng miền trong cả nước (dân ca quan họ Bắc Ninh, múa cung đình Huế, múa “Hồn sen Việt” của Nam Bộ…) cùng nhiều nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sỹ gạo cội (nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ, nghệ sỹ nhân dân Thái Bảo…) sẽ thể hiện những ca khúc ngợi ca tình cảm của nhân dân Triều Tiên với lãnh tụ, bài hát về cuộc sống ở Thủ đô Bình Nhưỡng bằng tiếng Triều Tiên.

Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam Nghệ sỹ ưu tú Hoàng Xuân Bình cho biết, đơn vị này được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ định xây dựng chương trình nghệ thuật lần này. “Đây là một vinh dự đối với nghệ sỹ Việt nói chung và nghệ sỹ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam nói riêng,” ông Hoàng Xuân Bình chia sẻ.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.