Nhiều hoạt động tại "hội làng giữa phố" Hòa Minh

.

ĐNO - Ngày 17-2 (13 tháng Giêng), lễ hội đình làng Hòa Phú (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) diễn ra với sự tham gia của đông đảo bà con địa phương.

Đội học trò lễ, do các thanh thiếu niên trong làng đảm nhận, tham gia vào các nghi thức chính lễ cùng các vị cao niên ở địa phương.
Đội học trò lễ, do các thanh thiếu niên trong làng đảm nhận, tham gia vào các nghi thức chính lễ cùng các vị cao niên ở địa phương.

Năm nay, làng Hòa Phú đăng cai “Hội làng giữa phố Hòa Minh” lần thứ 7 (từ năm 2013, 4 làng Hòa Mỹ, Hòa Phú, Trung Nghĩa, Phước Lý đã luân phiên tổ chức). Lễ hội diễn ra trong ba ngày (từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng).

Phần lễ gồm các nghi lễ cầu quốc thái dân an; nghi lễ dâng hương cổ truyền; lễ chánh kỵ tiền hiền, hậu hiền theo đầy đủ nghi thức truyền thống. Phần hội diễn ra với các hoạt động sôi động như: thi bóng chuyền, chạy việt dã, đốt lửa trại, các trò chơi dân gian đổ nước vào chai, đập om…

Theo các vị cao niên trong làng, từ thuở sơ khai, làng Hòa Phú chỉ vài chục hộ, sống bằng nghề trồng lúa nước và săn bắt sản vật từ rừng, sông nước, biển cả. Cùng với lập làng, người dân xây đình thờ thần, thành hoàng làng, các vị tiền hiền có công khai khẩn kiến thiết nên làng ngày nay. Đình làng thờ 9 vị cao các, thái giám, hắc hổ, Bà Chúa Ngọc,Bà Thủy, Bà Ngũ Hành, Khổng tử, Lão tử, Đạo tử.

Quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi làng quê xưa, nhưng lễ hội đình làng vẫn được duy trì suốt thời gian qua nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân. Lễ hội cũng là dịp để con cháu các chư phái tộc của bản xứ, cả những người đi làm ăn xa tìm về cội nguồn, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng làng xã.

Văn tế trong nghi thức lễ chánh kỵ tại lễ hội đình làng Hòa Phú nói lên công đức và lòng biết ơn của dân làng với các bậc tiền hiền, hậu hiền.
Văn tế trong nghi thức lễ chánh kỵ tại lễ hội đình làng Hòa Phú nói lên công đức và lòng biết ơn của dân làng với các bậc tiền hiền, hậu hiền.

Tại đình làng Hòa Mỹ, phần lễ vẫn được người dân tổ chức rất trang nghiêm theo nghi thức truyền thống; phần hội có chương trình biểu diễn của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.