Rộn ràng lễ hội đình làng Túy Loan

.

ĐNO - Lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) tổ chức vào 2 ngày mồng 9 và mồng 10 tháng Giêng (13 và 14-2) với phần nghi lễ truyền thống và phần hội phong phú, hấp dẫn. Đây cũng là lễ hội giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của làng quê xưa và có sức hút đối với người dân và du khách.

Từ chiều ngày mồng 9 (13-2), các vị cao niên trong làng tiếng hành dâng lễ và rước sắc từ nhà thờ tộc của làng về đình Túy Loan. Đoàn rước sắc do các vị cao niên trong làng dẫn đầu, diễu quanh làng và sau đó sắc phong được đưa về đình làng, tiến hành nghi lễ an vị, lễ tế cổ truyền.

Lễ hội cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ đạo lý uống nước nhớ nguồn, kế tiếp nét đẹp văn hóa truyền thống của làng.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức, chiều mồng 9 tháng Giêng, tại nhà thờ tộc Đặng làng Túy Loan đã diễn ra Lễ ngưỡng vọng cung nghinh chư vị Thần Sắc.
Trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức, chiều mồng 9 tháng Giêng, tại nhà thờ tộc Đặng làng Túy Loan đã diễn ra Lễ ngưỡng vọng cung nghinh chư vị Thần Sắc.
Lễ rước sắc phong đi từ nhà thờ tộc Đặng ra đình làng được một vị cao niên trong làng cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc. Phía sau, người dân trong làng xếp hàng dài nghiêm trang và trật tự.
Lễ rước sắc phong đi từ nhà thờ tộc Đặng ra đình làng được một vị cao niên trong làng cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc. Phía sau, người dân trong làng xếp hàng dài nghiêm trang và trật tự.

Sáng 14-2, phần lễ chính diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức nghinh sắc, nghi lễ dâng hương, dâng lễ vật tưởng nhớ các vị tiền hiền tộc họ Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê đã có công khai dựng, lập làng. 

Dâng lễ vật tưởng nhớ các vị tiền hiền.
Dâng lễ vật tưởng nhớ các vị tiền hiền.
Nghi thức dâng hương.
Nghi thức dâng hương.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và các đại biểu thả chim bồ câu cầu ước những điều tốt lành cho năm mới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và các đại biểu thả chim bồ câu cầu ước những điều tốt lành cho năm mới.
Hát phước - lộc - thọ: nét văn hóa đặc trưng của đình làng Túy Loan, với mong muốn cầu mong một năm phát tài, phát lộc.
Hát phước - lộc - thọ: nét văn hóa đặc trưng của đình làng Túy Loan với mong muốn cầu mong một năm phát tài, phát lộc.
Sau khi trống hội được gióng lên thì phần hội diễn ra sôi nổi với hội đua thuyền, hô hát bài chòi, tráng bánh tráng…
Sau khi trống hội được gióng lên thì phần hội diễn ra sôi nổi với hội đua thuyền, hô hát bài chòi, tráng bánh tráng…
Cuộc thi đua thuyền diễn ra sôi nổi dưới sông.
Cuộc thi đua thuyền diễn ra sôi nổi dưới sông.
Trên bờ, hội thi tráng bánh cũng không kém phần hấp dẫn.
Trên bờ, hội thi tráng bánh cũng không kém phần hấp dẫn.
Hô hát bài chòi được người dân tham gia đông đúc.
Hô hát bài chòi được người dân tham gia đông đúc.

Đình làng Túy Loan được xây dựng từ năm Thành Thái thứ nhất (1889), trên khuôn viên rộng hơn 6.000m2, trước đình có cây đa, bến nước, dòng sông thơ mộng. Đình làng còn lưu giữ các sắc phong, hiện vật quý giá, một số chiếu chỉ của các vua đời Cảnh Hưng, Gia Long và một số bài vị, câu đối. Đây là một trong những đình làng thuộc vào loại cổ nhất ở Đà Nẵng.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.