Khai mạc lễ hội tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu

.

Ngày 26-3 (21-2 âm lịch), lễ hội truyền thống Bửu đản Thánh Mẫu đệ tam Thoải cung 2019 của đồng bào theo tín ngưỡng thờ Mẫu khai mạc tại Tam Giang Thánh Điện (thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Đây là năm thứ tư lễ hội tổ chức theo hình thức xã hội hóa.

Nghi thức thả chim bồ câu cầu quốc thái, dân an tại lễ hội Tín ngưỡng thờ Mẫu.
Nghi thức thả chim bồ câu cầu quốc thái, dân an tại lễ hội Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27-3, ngoài các phần nghi thức lễ truyền thống của tín ngưỡng thờ Mẫu như lễ mở tẩm cung, lễ tuần du…, Ban tổ chức còn bố trí thêm gian hàng trưng bày trang phục của tín ngưỡng thờ Mẫu, ẩm thực dân gian xứ Quảng, trưng bày hình ảnh và hiện vật về tín ngưỡng miền Trung qua các thời kỳ... Đặc biệt, nghi lễ hầu đồng diễn ra trong suốt lễ hội và thu hút nhiều người tham gia.  

Tín ngưỡng thờ mẫu được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016. Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 3.000 người dân theo tín ngưỡng thờ Mẫu.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.