15 nghệ nhân tham gia trại sáng tác điêu khắc tượng gỗ người Cơ tu

.

Sáng 12-4, tại khu du lịch sinh thái Suối Hoa (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú), UBND huyện Hòa Vang tổ chức trại sáng tác điêu khắc tượng gỗ người Cơ tu năm 2019 với sự tham gia của 15 nghệ nhân là người Cơ tu ở các thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc), thôn Phú Túc (xã Hòa Phú) và các huyện Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang (tỉnh Quảng Nam).

Trong 15 ngày, các nghệ nhân cùng ở tại khu du lịch sinh thái Suối Hoa để lựa chọn chất liệu, phác thảo và chế tác 45 tác phẩm điêu khắc gỗ (chiều cao 1,5 - 2,5m, đường kính 0,25m) là tượng người, tượng động vật, tượng nhà mồ hoặc phù điêu hình ảnh lao động sản xuất, săn bắt...  Các tác phẩm được vinh danh và lưu giữ trong công viên vườn tượng tại khu du lịch sinh thái Suối Hoa.

Trong khoảng thời gian này, đồng bào Cơ tu ở huyện Hòa Vang và các huyện Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm về các làng nghề truyền thống...

PHƯƠNG TẤN

;
;
.
.
.
.
.