Phát hiện súng thần công tại bãi biển Liên Chiểu

.

ĐNO - Sáng 24-5, theo thông tin từ Bảo tàng Đà Nẵng, đơn vị vừa tiếp cận bảo vệ, tiếp nhận một khẩu súng thần công được một nhóm công nhân của đơn vị thi công tuyến bờ kè dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, địa phận phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) phát hiện vào chiều 23-5.

Súng thần công vừa phát hiện (trái) và súng thần công đang trưng bày tại khuôn viên thành Điện Hải.
Súng thần công vừa phát hiện (trái) súng thần công đang trưng bày tại khuôn viên thành Điện Hải.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, khẩu súng thần công này được đúc bằng đồng, so với các khẩu thần công đang trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng thì kích thước nhỏ hơn, hoa văn đẹp, tinh xảo. Bảo tàng hiện đang chuyển súng thần công về đơn vị và tiếp tục nghiên cứu về niên đại, về chữ khắc cũng như hoa văn.

Được biết, thời gian qua, UBND Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận “Bộ sưu tập hiện vật súng thần công Thành Điện Hải” đang lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng là bảo vật quốc gia.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.