Rực rỡ sắc màu trong lễ rước Phật đản sanh

.

ĐNO – Chiều 18-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố tổ chức lễ rước Phật đản sanh. Đây là lần đầu tiên, nghi thức truyền thống này được tái hiện tại Đà Nẵng kể từ sau năm 1975.

Xe dẫn đầu đoàn rước Phật đản. Lễ rước Phật đản sanh kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 nằm trong chuỗi hoạt động cúng dường, tôn vinh công hạnh của đức Bổn sư Thích Ca Từ Phụ và truyền bá chánh pháp.
Xe dẫn đầu đoàn rước Phật đản. Lễ rước Phật đản sanh kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 nằm trong chuỗi hoạt động cúng dường, tôn vinh công hạnh của đức Bổn sư Thích Ca Từ Phụ và truyền bá chánh pháp. 
Lễ rước Phật đản sanh là một sự kiện vừa mang ý nghĩa tâm linh mầu nhiệm vừa thể hiện tính quần chúng hóa, lễ hội hóa trong tinh thần Phật giáo.
Lễ rước Phật đản sanh là một sự kiện vừa mang ý nghĩa tâm linh mầu nhiệm vừa thể hiện tính quần chúng hóa, lễ hội hóa trong tinh thần Phật giáo.
Tham gia lễ rước có chư tôn đức tăng ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố và các quận, huyện, các ban và phân ban trực thuộc Giáo hội; chư tôn đức trú trì, chư tăng ni đang sinh hoạt, tu học tại Đà Nẵng; Ban Giám hiệu, tăng ni sinh và học viên cư sĩ Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng; đoàn viên gia đình Phật tử, các đạo tràng, hội chúng, đoàn thể Phật giáo
Tham gia lễ rước có chư tôn đức tăng ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố và các quận, huyện, các ban và phân ban trực thuộc Giáo hội; chư tôn đức trú trì, chư tăng ni đang sinh hoạt, tu học tại Đà Nẵng; Ban Giám hiệu, tăng ni sinh và học viên cư sĩ Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng; đoàn viên gia đình Phật tử, các đạo tràng, hội chúng, đoàn thể Phật giáo...
Tà áo dài truyền thống xuất hiện nền nã trong lễ rước.
Tà áo dài truyền thống xuất hiện nền nã trong lễ rước.
Những lẵng hoa được dâng lên đức Phật với lòng thành kính.
Những lẵng hoa được dâng lên đức Phật với lòng thành kính.
Lễ rước Phật đản sanh là nghi thức truyền thống lâu đời thường được diễn ra trong mùa Phật đản. Tuy nhiên, tại thành phố Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên nghi thức này được tái hiện kể từ sau năm 1975. Vì thế rất đông đồng bào Phật tử các giới đã háo hức chờ đợi được tham gia chương trình để bày tỏ lòng thành kính với đức Phật.
Lễ rước Phật đản sanh là nghi thức truyền thống lâu đời thường được diễn ra trong mùa Phật đản. Tuy nhiên, tại thành phố Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên nghi thức này được tái hiện kể từ sau năm 1975. Vì thế rất đông đồng bào Phật tử các giới đã háo hức chờ đợi được tham gia chương trình để bày tỏ lòng thành kính với đức Phật.
Lễ rước mang ý nghĩa là rước ánh sáng từ bi và trí tuệ nhằm trị liệu mọi vết thương trong tâm hồn, làm cho tâm được thanh tịnh, để hiểu và thương cuộc đời một cách trọn vẹn, góp phần làm thăng hoa cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.
Lễ rước mang ý nghĩa là rước ánh sáng từ bi và trí tuệ nhằm trị liệu mọi vết thương trong tâm hồn, làm cho tâm được thanh tịnh, để hiểu và thương cuộc đời một cách trọn vẹn, góp phần làm thăng hoa cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội.
Lễ rước Phật cầu nguyện cho thế giới luôn được thanh bình, hạnh phúc, khắp nơi khắp chốn vắng bóng tai ương, mọi người luôn sống trong tỉnh thức, yêu thương không phân biệt màu da, xứ sở.
Lễ rước Phật cầu nguyện cho thế giới luôn được thanh bình, hạnh phúc, khắp nơi khắp chốn vắng bóng tai ương, mọi người luôn sống trong tỉnh thức, yêu thương không phân biệt màu da, xứ sở.
Những Phật tử tham gia lễ rước một lòng thành tâm hướng về đức Phật.
Những Phật tử tham gia lễ rước một lòng thành tâm hướng về đức Phật.
Theo lộ trình, đoàn rước lễ khởi hành từ chùa Phổ Đà (phường Bình Thuận, quận Hải Châu), đi qua các tuyến đường: Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Phan Thành Tài – 2 Tháng 9 – Bạch Đằng – Nguyễn Văn Linh – Ông Ích Khiêm và điểm đến là chùa Pháp Lâm (phường Nam Dương, quận Hải Châu).
Theo lộ trình, đoàn rước lễ khởi hành từ chùa Phổ Đà (phường Bình Thuận, quận Hải Châu), đi qua các tuyến đường: Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Phan Thành Tài – 2 Tháng 9 – Bạch Đằng – Nguyễn Văn Linh – Ông Ích Khiêm và điểm đến là chùa Pháp Lâm (phường Nam Dương, quận Hải Châu).
Lực lượng chức năng được tăng cường để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường mà đoàn rước lễ đi qua.
Lực lượng chức năng được tăng cường để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường mà đoàn rước lễ đi qua.
Người dân, đồng bào Phật tử cùng nhau hòa chung không khí của Đại lễ Phật đản Vesak. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động mùa Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019, trong chiều 17-5 và 19-5 (nhằm ngày 13-4 và 15-4 Âm lịch), GHPGVN thành phố tổ chức diễu hành xe hoa cúng dường Đại lễ.
Người dân, đồng bào Phật tử cùng nhau hòa chung không khí của Đại lễ Phật đản Vesak. 

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động mùa Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019, trong chiều 17-5 và 19-5 (nhằm ngày 13-4 và 15-4 Âm lịch), GHPGVN thành phố tổ chức diễu hành xe hoa cúng dường Đại lễ.

XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.
.