Ngày 20-7, đưa chương trình nghệ thuật Tuồng "Hồn Việt" vào phục vụ du khách

.

ĐNO - Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vừa cho biết, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống và đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với công chúng, trở thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách, từ ngày 20-7, nhà hát tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật truyền thống “Hồn Việt”.

Tiết mục múa Chăm Bến nước tình yêu trong show Hồn Việt.
Tiết mục múa Chăm Bến nước tình yêu.

“Hồn Việt” là một chương trình mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam và vùng Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng. Trong suốt 60 phút của chương trình, khán giả khám phá những nét tinh túy của nghệ thuật Tuồng truyền thống thông qua những trích đoạn Tuồng kinh điển và nghệ thuật hóa trang đặc trưng của Tuồng xứ Quảng; đồng thời đưa khán giả về với không khí rộn ràng của các ngày hội làng quê, lắng đọng với những bản hòa nhạc trầm hùng của dàn nhạc dân tộc Việt Nam như: biểu diễn đàn bầu, đàn đá, múa Chăm...

Chương trình được biểu diễn thường xuyên vào lúc 19 giờ 45, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vào các ngày trong tuần (trừ thứ tư) và biểu diễn theo yêu cầu.

Nguyệt cô hóa cáo là trích đoạn tuồng kinh điển, giới thiệu sự độc đáo của vũ đạo, diễn xuất của nghệ thuật tuồng.
Nguyệt cô hóa cáo là trích đoạn Tuồng kinh điển, giới thiệu sự độc đáo của vũ đạo, diễn xuất của nghệ thuật Tuồng.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.