Ra mắt xe thư viện lưu động - đa phương tiện "Ánh sáng tri thức"

.

ĐNO - Xe thư viện lưu động - đa phương tiện "Ánh sáng tri thức" được ra mắt tại "Ngày hội văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2019" nhận được sự ủng hộ từ đông đảo độc giả.

a
Xe thư viện lưu động - đa phương tiện "Ánh sáng tri thức" do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) trao tặng cho Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng. Ảnh: HÀ ANH
a
Xe thư viện lưu động "Ánh sáng tri thức" được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như: Máy tính laptop, máy tính bảng, smarttivi, máy chiếu... để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Ảnh: HUYỀN TRÂM
Thực hiện chuyến xe
Chuyến xe thực hiện với thông điệp "sách đi tìm người", mang ánh sáng tri thức đến những vùng sâu vùng xa, tạo thói quen và khơi dậy niềm đam mê đọc của các em ngay khi còn nhỏ. Ảnh: HÀ ANH
 Xe thư viện đa phương tiện có nguồn lực thông tin vô cùng phong phú gồm dạng in và dạng điện tử trực tuyến. Nội dung đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng độc giả tiếp cận.
Xe thư viện đa phương tiện có nguồn thông tin vô cùng phong phú gồm dạng in và dạng điện tử trực tuyến. Nội dung thông tin đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng độc giả tiếp cận. Ảnh: HUYỀN TRÂM
 Bên cạnh đó chuyến xe lưu động còn có những hoạt động hấp dẫn như tập huấn sử dụng thư viện, máy tính truy cập internet, triển lãm sách, triển lãm theo chuyên đề....Sự mới mẻ và thân thiện mô hình thư viện lưu động sẽ đem đến cho bạn đọc sự thích thú và ngày càng nâng cao văn hóa đọc.
Dịp này, ngày hội còn có những hoạt động như tập huấn sử dụng thư viện, máy tính truy cập internet, triển lãm sách, triển lãm theo chuyên đề... Ảnh: HUYỀN TRÂM
 Bên cạnh đó chuyến xe lưu động còn có những hoạt động hấp dẫn như tập huấn sử dụng thư viện, máy tính truy cập internet, triển lãm sách, triển lãm theo chuyên đề....Sự mới mẻ và thân thiện mô hình thư viện lưu động sẽ đem đến cho bạn đọc sự thích thú và ngày càng nâng cao văn hóa đọc.
Sự mới mẻ và thân thiện của mô hình thư viện lưu động khiến độc giả thích thú. Ảnh: HÀ ANH
a
Xe thư viện lưu động có thể di chuyển khắp thành phố, đến với những điểm trường, khu dân cư xa trung tâm, những nơi có điều kiện khó khăn... Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng Phạm Hồng Thái cho biết, điểm đến đầu tiên trong hành trình của xe là Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (quận Ngũ Hành Sơn) vào ngày 12-10. Ảnh: HÀ ANH

 HUYỀN TRÂM - HÀ ANH (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.