Sôi nổi hoạt động nghệ thuật chào năm mới

.

ĐNO - Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào năm mới 2020, tối 14-12, tại Sân khấu cộng đồng BNF Biển Đông, Hội Nghệ sĩ múa phối hợp cùng Công ty CP Bảo Nguyên Food tổ chức liên hoan múa và bước nhảy trên địa bàn thành phố.

Tiết mục múa của sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố.
Tiết mục múa của sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa -Nghệ thuật thành phố.

Liên hoan đã thu hút nhiều câu lạc bộ, nhóm nhảy, nhóm múa chuyên và không chuyên trên địa bàn thành phố tham gia như: vũ đoàn Nhật Huy, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật thành phố, CLB khiêu vũ Sao Biển, CLB Tango Argentina…

Các tiết mục tham gia liên hoan cũng đa dạng từ khiêu vũ nghệ thuật, nhảy hiện đại, hiphop, múa hiện đại, dân gian đương đại, dân gian dân tộc… được dàn dựng công phu, chất lượng, có tính thẩm mỹ cao đã tạo nên không khí sôi nổi, phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách.

Tham gia liên hoan còn có các CLB khiêu vũ trên địa bàn thành phố.
Tham gia liên hoan còn có các CLB khiêu vũ trên địa bàn thành phố.

Cũng trong tối 14-12, tại công viên bờ Đông cầu Rồng, Sở Văn hóa – Thể thao tổ chức giao lưu âm nhạc quốc tế Đà Nẵng.

Tại chương trình này, các nhóm nhạc, nhóm nhảy, nghệ sĩ người nước ngoài như: ban nhạc Gramophone (đến từ Bà Nà Hills), nhóm nhạc Looney Tunes (những nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác nhau gồm Ukraine, Mỹ, Pháp, Anh, Philipines, Nhật Bản), ca sĩ Rihan (người Hàn Quốc)… trình diễn những ca khúc sôi động, phổ biến rộng rãi như: We are the world, Always something there, One step beyond…; ngoài ra còn có thêm phần ảo thuật, múa lửa tạo sự hấp dẫn cho chương trình.

Nhóm nhạc gồm các nghệ sĩ nhiều quốc tịch khác nhau.
Tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc Looney Tunes, gồm các nghệ sĩ nhiều quốc tịch khác nhau.
Tiết mục trình diễn múa lửa thu hút đông đảo công chúng.
Tiết mục trình diễn múa lửa thu hút đông đảo công chúng.

Giao lưu âm nhạc quốc tế Đà Nẵng là sự kiện nhằm gắn kết giữa cộng đồng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng với nhân dân thành phố; quảng bá hình ảnh, con người Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

 

 

;
;
.
.
.
.
.