Đà Nẵng vào mùa lễ hội

.

Bắt đầu từ tháng Giêng, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương như lễ hội đình làng, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Quán Thế Âm.

Dâng lễ vật tại lễ hội đình làng Túy Loan. Ảnh: NGỌC HÀ
Dâng lễ vật tại lễ hội đình làng Túy Loan. Ảnh: NGỌC HÀ

Khởi đầu cho mùa lễ hội năm nay là lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) diễn ra trong hai ngày 2 và 3-2 (nhằm mồng 9 và mồng 10 tháng Giêng). Ngày đầu khai hội, các vị cao niên trong làng dâng lễ và rước sắc từ nhà thờ tộc của làng về đình Túy Loan và thực hiện các nghi lễ an vị và lễ tế cổ truyền; tiếp đó là lễ thả hoa đăng và hội hát hò khoan trên sông. Lễ chính thức diễn ra vào ngày mồng 10 tháng Giêng gồm các nghi lễ dâng hương các vị tiền hiền, nghi thức thả chim bồ câu, thả bong bóng cầu quốc thái dân an, cầu mong hòa bình. Song song đó, triển khai hội đua thuyền, trò chơi dân gian, giới thiệu gian hàng ẩm thực.

Sau đó, nhiều đình làng khác trên địa bàn thành phố cũng tổ chức lễ hội với quy mô khác nhau. Cụ thể, lễ hội đình làng Hải Châu (ngày 10-3 âm lịch); lễ hội đình làng Xuân Lộc (18-3 âm lịch) tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; lễ hội đình làng Cẩm Toại (24-4 âm lịch) tại thôn Cẩm Toại, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang; năm nay, làng Phước Lý đăng cai “Hội làng giữa phố Hòa Minh” lần thứ 8 (từ năm 2013, 4 làng Hòa Mỹ, Hòa Phú, Trung Nghĩa, Phước Lý đã luân phiên tổ chức); dự kiến diễn ra trong ba ngày (lễ chính vào ngày 16-4 âm lịch).

Bên cạnh đó, nhiều địa phương ven biển cũng đồng loạt tổ chức lễ hội Cầu Ngư. Khởi đầu là lễ hội Cầu Ngư truyền thống quận Thanh Khê diễn ra từ ngày 5-2 đến ngày 9-2 (12 đến 16 tháng Giêng) tại bờ biển đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Thanh Khê Tây. Theo truyền thống, phần lễ gồm các nghi thức nghinh ông, tế lễ, cầu ngư; phần hội gồm các trò chơi dân gian ngoáy thúng, kéo co, đẩy gậy, bóng đá bãi biển, Kabaddi, đan lưới…; ngoài ra, trưng bày hiện vật, mô hình, hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; tuyên truyền về biển đảo.

Sau quận Thanh Khê, các làng ven biển cũng tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô khác nhau. Cụ thể, lễ hội này diễn ra ngày 25 và 26 tháng Giêng tại lăng Âm Linh, phường Mân Thái và phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà); 15 và 16-2 âm lịch tại phường An Hải Bắc; 19-2 âm lịch tại phường Nại Hiên Đông; 19 và 20-2 âm lịch tại các phường An Hải Tây, Thọ Quang (cùng thuộc quận Sơn Trà); 15-2 âm lịch tại lăng Ông Hải Nam (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Lễ hội về tín ngưỡng, tôn giáo nổi bật trên địa bàn thành phố là lễ hội Quán Thế Âm, diễn ra ngày 17, 18 và 19-2 âm lịch tại chùa Quán Thế Âm (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.