'Gặp nhau cuối năm' Tết: Đưa khán giả về làng Vũ Đại thời hội nhập

.

Chương trình “Gặp nhau cuối năm” Tết Canh Tý 2020 sẽ đưa khán giả đến với câu chuyện về làng Vũ Đại thời hội nhập, cùng gặp lại những nhân vật quen thuộc như Chí Phèo, Lão Hạc...

'Gặp nhau cuối năm' Tết Canh Tý 2020 có phiên bản mới, thay thế cho chương trình 'Táo quân' vốn quen thuộc với khán giả truyền hình vào tối 30 Tết. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
'Gặp nhau cuối năm' Tết Canh Tý 2020 có phiên bản mới, thay thế cho chương trình 'Táo quân' vốn quen thuộc với khán giả truyền hình vào tối 30 Tết. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ ngày 24/1 (tức tối 30 Tết) trên kênh sóng của VTV. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ ngày 24/1 (tức tối 30 Tết) trên kênh sóng của VTV. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
'Gặp nhau cuối năm' có sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật: sân khấu, ca hát, múa dân gian, múa đương đại, nhạc kịch… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
'Gặp nhau cuối năm' có sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật: sân khấu, ca hát, múa dân gian, múa đương đại, nhạc kịch… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chương trình lấy bối cảnh là làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch, kinh tế để thay đổi diện mạo làng quê, đời sống con người với nhiều câu chuyện, chi tiết hài hước… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chương trình lấy bối cảnh là làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch, kinh tế để thay đổi diện mạo làng quê, đời sống con người với nhiều câu chuyện, chi tiết hài hước… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Người làng Vũ Đại là những nhân vật quen thuộc bước ra từ các tác phẩm văn học, điển tích sân khấu như Lão Hạc, Thị Màu, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, Mõ... (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Người làng Vũ Đại là những nhân vật quen thuộc bước ra từ các tác phẩm văn học, điển tích sân khấu như Lão Hạc, Thị Màu, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, Mõ... (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi nhân vật có tính cách riêng, cùng hội tụ để kể một câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần sâu cay. Qua đó, chương trình phản ánh thực trạng đánh đổi giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá để chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi nhân vật có tính cách riêng, cùng hội tụ để kể một câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần sâu cay. Qua đó, chương trình phản ánh thực trạng đánh đổi giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá để chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chương trình quy tụ những gương mặt quen thuộc. Nghệ sỹ Quang Thắng vào vai anh Mõ, đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chương trình quy tụ những gương mặt quen thuộc. Nghệ sỹ Quang Thắng vào vai anh Mõ, đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tạo hình hai nhân vật Thị Màu và Nô của nghệ sỹ Vân Dung, Tự Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tạo hình hai nhân vật Thị Màu và Nô của nghệ sỹ Vân Dung, Tự Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ở 'Gặp nhau cuối năm' Tết Canh Tý, diễn viên Quốc Khánh (trái) vào vai Lão Hạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ở 'Gặp nhau cuối năm' Tết Canh Tý, diễn viên Quốc Khánh (trái) vào vai Lão Hạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chí Phèo qua diễn xuất của nghệ sỹ Xuân Hinh. Ngoài việc rạch mặt ăn vạ, 'Chí Phèo' Xuân Hinh còn thể hiện nhiều ca khúc dí dỏm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chí Phèo qua diễn xuất của nghệ sỹ Xuân Hinh. Ngoài việc rạch mặt ăn vạ, 'Chí Phèo' Xuân Hinh còn thể hiện nhiều ca khúc dí dỏm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cặp đôi Thanh Thanh Hiền-Xuân Bắc vào vai bà Phó Đoan-Xuân Tóc đỏ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cặp đôi Thanh Thanh Hiền-Xuân Bắc vào vai bà Phó Đoan-Xuân Tóc đỏ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
'Táo giao thông' Chí Trung trở thành 'ông hoàng truyền thông' trong 'Gặp nhau cuối năm' Xuân Canh Tý. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
'Táo giao thông' Chí Trung trở thành 'ông hoàng truyền thông' trong 'Gặp nhau cuối năm' Xuân Canh Tý. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
  (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Ảnh: CTV/Vietnam+)

 Theo vietnamplus

;
;
.
.
.
.
.