Thêm sản phẩm giải trí cho phố du lịch An Thượng

.

Là thành phố du lịch, Đà Nẵng ngày càng có nhiều hoạt động giải trí đáp ứng nhu cầu của du khách. Hiện tại, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) chuẩn bị chương trình để sớm đưa vào phục vụ du khách.

Nhiều năm nay, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng tham gia hoạt động văn hóa, giải trí hai bên bờ sông Hàn. TRONG ẢNH: Trình diễn áo dài tại chương trình nghệ thuật mừng Đảng, đón Xuân 2020 do nhà trường tổ chức.Ảnh: NGỌC HÀ
Nhiều năm nay, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng tham gia hoạt động văn hóa, giải trí hai bên bờ sông Hàn. TRONG ẢNH: Trình diễn áo dài tại chương trình nghệ thuật mừng Đảng, đón Xuân 2020 do nhà trường tổ chức.Ảnh: NGỌC HÀ

 Tháng 9-2019, UBND thành phố phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động VHNT phục vụ du lịch (gắn với hoạt động của khu phố du lịch An Thượng) của Trường Cao đẳng VHNT.

Theo đề án, Trường Cao đẳng VHNT sẽ tổ chức các chương trình Âm nhạc đường phố, Vũ hội đường phố vào tối thứ bảy và chủ nhật xen kẽ các tuần; đồng thời, hoạt động trưng bày, triển lãm mỹ thuật diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ (các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) và từ 18 giờ đến 22 giờ (các ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật) tại sân khấu hoặc vỉa hè khu vực đường Ngô Thì Sĩ và An Thượng 6.

Với Âm nhạc đường phố, nhà trường có kế hoạch xây dựng nội dung chi tiết theo chủ đề định kỳ hằng tháng, trong đó hướng chủ đạo là tạo nên không gian âm nhạc gần gũi với du khách, đa dạng hình thức như: giao hưởng, acoustic, jazz, underground, nhảy đương đại, hip hop, popping balad....; bên cạnh đó, kết hợp với nhiều thể loại để tạo nên sự mới mẻ trong cách giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

Chẳng hạn như những bản nhạc quốc tế nổi tiếng được hòa tấu bởi các nhạc cụ Việt Nam; hoặc trình diễn múa trống dân gian trên nền nhạc EDM thời thượng; kết hợp các thể loại âm nhạc như acoustic, beatbox, độc tấu violon và múa tương tác, trình diễn dàn nhạc ly nước, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Nanta show (biểu diễn hài hước với dụng cụ đầu bếp)...
Để tạo thêm sự tương tác với du khách, hoạt động Vũ hội đường phố cũng được nhà trường chú trọng.

Những vũ công sẽ hóa trang, sử dụng trang phục Carnaval, trẻ trung nhảy trên nền nhạc các tác phẩm Việt Nam và nước ngoài, giai điệu tươi vui, nhộp nhịp, hoành tráng với các điệu nhảy: pasodop, rumba, chachacha, tango, disco, salsa, batchata...

Đội hình tham gia Vũ hội đường phố là các học sinh - sinh viên khoa Sân khấu - Múa; ngoài ra có sự kết hợp của các bạn trẻ yêu thích bộ môn này cùng với sự tham gia của nhiều đối tượng, lứa tuổi ở các câu lạc bộ khiêu vũ, khiêu vũ thể thao. Vũ hội đường phố sẽ sử dụng hệ thống âm thanh ánh sáng lưu động đi theo đoàn diễu hành, vừa đi bộ trên các tuyến phố An Thượng vừa thể hiện các động tác theo điệu nhạc, các tổ hợp bài nhạc (nhảy theo cặp, theo nhóm, nhảy tự do cá nhân).

Nhiều năm nay, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng tham gia hoạt động văn hóa, giải trí hai bên bờ sông Hàn. TRONG ẢNH: Gói và trưng bày bánh chưng tại chương trình nghệ thuật mừng Đảng, đón xuân 2020 do nhà trường tổ chức. Ảnh: NGỌC HÀ
Nhiều năm nay, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng tham gia hoạt động văn hóa, giải trí hai bên bờ sông Hàn. TRONG ẢNH: Gói và trưng bày bánh chưng tại chương trình nghệ thuật mừng Đảng, đón xuân 2020 do nhà trường tổ chức. Ảnh: NGỌC HÀ

Hoạt động thực hành mỹ thuật là một điểm nhấn cho khu phố “Tây” này. Với lợi thế đào tạo chuyên về mỹ thuật ứng dụng, lại có xưởng thực hành mỹ thuật, thầy và trò nhà trường sẽ tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở dạng thô để du khách có thể tự tay hoàn thiện sản phẩm đó; hoặc làm ra sản phẩm lưu niệm bán cho du khách như: mô hình kiến trúc đặc trưng của Đà Nẵng, móc khóa, đá cuội, hộp mỹ phẩm, các tác phẩm điêu khắc có kích thước nhỏ, trang trí máy tính xách tay, ốp điện thoại, hộp bút để bàn, lọ hoa, bình xông tinh dầu...

Bà Vũ Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VHNT cho biết, đề án ra đời với mong muốn góp phần làm phong phú, đa dạng các hoạt động, sự kiện VHNT phục vụ du khách tại Khu phố du lịch An Thượng; đồng thời thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật sẽ giúp học sinh- sinh viên các ngành thanh nhạc, nhạc cụ, diễn viên múa, hội họa, thiết kế đồ họa phát huy năng lực, kiến thức.

“Các hoạt động dự kiến triển khai trong tháng 2-2020, tuy nhiên do tình hình Covid-19 nên tạm thời dừng lại chờ thông báo mới. Chúng tôi kỳ vọng đây là một trong những hoạt động thu hút du khách tại tuyến phố du lịch này trong tương lai”, bà Lan nói.

Sẽ linh động triển khai các hoạt động văn hóa, giải trí

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố cho biết, hiện có gần 14 hoạt động văn hóa, giải trí hai bên bờ sông Hàn tạm dừng, nhiều đơn vị được cấp phép biểu diễn cũng chủ động dừng các sự kiện chưa diễn ra... Ngay khi tình hình dịch có chiều hướng giảm, ngành văn hóa sẽ tham mưu khôi phục dần dần một số hoạt động văn hóa, giải trí quy mô nhỏ, chỉ hạn chế các hoạt động, sự kiện lớn tập trung đông người; khi nào dịch được khống chế hoàn toàn mới khôi phục toàn bộ hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao trên địa bàn thành phố.

NGỌC HÀ
 

;
;
.
.
.
.
.