Phụ nữ Ethiopia tự hào lồng đĩa vào môi thể hiện đẳng cấp xã hội

.

Bộ tộc Suri sống trên những ngọn núi thuộc vùng Great Rift Valley ở vùng đồng bằng phía Tây Nam Ethiopia luôn tự hào về những vết sẹo trên khuôn mặt của mình. Nơi đây nổi tiếng với phong tục lồng đĩa vào môi để thể hiện đẳng cấp xã hội của người phụ nữ.

Khi mới chỉ 12 tuổi, những người phụ nữ thuộc bộ lạc sẽ được trao tặng một chiếc đĩa tròn bằng gốm có đường kính hơn 40 cm. Hầu hết họ đều phải nhổ răng dưới, xẻ và kéo dài môi để đặt vừa tấm đĩa vào miệng.

Một bộ ảnh cho thấy những đĩa môi lớn kỳ lạ của phụ nữ Suri - bộ tộc sống trên ngọn núi của thung lũng Great Rift Valley, vùng đồng bằng phía Tây Nam Ethiopia. Ảnh: Daily Mail
Một bộ ảnh cho thấy những đĩa môi lớn kỳ lạ của phụ nữ Suri - bộ tộc sống trên ngọn núi của thung lũng Great Rift Valley, vùng đồng bằng phía Tây Nam Ethiopia. Ảnh: Daily Mail
Những tấm đĩa khổng lồ làm bằng đất sét có thể có đường kính hơn 40 cm sẽ được trao cho những bé gái khi họ chỉ mới 12 tuổi. Ảnh: Daily Mail
Những tấm đĩa khổng lồ làm bằng đất sét có thể có đường kính hơn 40 cm sẽ được trao cho những bé gái khi họ chỉ mới 12 tuổi. Ảnh: Daily Mail
Nhiếp ảnh gia Sarawut Intarob (36 tuổi) cho biết hầu hết phụ nữ trong bộ tộc đều phải nhổ răng dưới, xẻ và kéo dài môi để đặt vừa những tấm đĩa. Ảnh: Daily Mail
Nhiếp ảnh gia Sarawut Intarob (36 tuổi) cho biết hầu hết phụ nữ trong bộ tộc đều phải nhổ răng dưới, xẻ và kéo dài môi để đặt vừa những tấm đĩa. Ảnh: Daily Mail
Chiếc đĩa càng lớn chứng tỏ địa vị xã hội của người phụ nữ đó càng cao, họ có quyền yêu cầu sính lễ giá trị hơn khi kết hôn. Ảnh: Daily Mail
Chiếc đĩa càng lớn chứng tỏ địa vị xã hội của người phụ nữ đó càng cao, họ có quyền yêu cầu sính lễ giá trị hơn khi kết hôn. Ảnh: Daily Mail
Hình dạng của môi sau khi một tấm đĩa đã được gỡ bỏ. Ảnh: Daily Mail
Hình dạng của môi sau khi một tấm đĩa đã được gỡ bỏ. Ảnh: Daily Mail
Những ngôi làng của bộ tộc Suri có khoảng 40 đến 2.500 người sinh sống. Ảnh: Daily Mail
Những ngôi làng của bộ tộc Suri có khoảng 40 đến 2.500 người sinh sống. Ảnh: Daily Mail
Suri là một trong những bộ tộc bản địa hung dữ nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail
Suri là một trong những bộ tộc bản địa hung dữ nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail
Trước khi khi chính thức được sáp nhập vào Ethiopia vào năm 1897, bộ tộc Suri đã sống ở biên giới Sudan -  Ethiopia. Ảnh: Daily Mail
Trước khi khi chính thức được sáp nhập vào Ethiopia vào năm 1897, bộ tộc Suri đã sống ở biên giới Sudan - Ethiopia. Ảnh: Daily Mail
Không ai rõ tại sao phải lồng những chiếc đĩa vào môi. Một giả thuyết cho rằng điều này giúp ngăn cản nô lệ lấy phụ nữ trong bộ tộc. Ảnh: Daily Mail
Không ai rõ tại sao phải lồng những chiếc đĩa vào môi. Một giả thuyết cho rằng điều này giúp ngăn cản nô lệ lấy phụ nữ trong bộ tộc. Ảnh: Daily Mail

Theo baotintuc.vn

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.