Chiếu 14 bộ phim đặc sắc tại Liên hoan phim Nhật Bản năm 2020

.

ĐNO - Từ ngày 25-12-2020 đến 22-1-2021, Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam lần thứ 12, giới thiệu đến khán giả 14 bộ phim Nhật Bản nổi tiếng thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Theo đó, liên hoan giới thiệu đến khán giả Việt Nam những bộ phim thuộc các thể loại như hài, gia đình, tội phạm, tài liệu, hoạt hình và khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, liên hoan năm nay được tổ chức thành hai đợt, gồm: đợt chiếu 1 - JFF Real (phim chiếu rạp) tại Hà Nội và đợt chiếu 2 - JFF Online (phim trực tuyến) trên toàn quốc. Như vậy, không thể xem trực tiếp tại rạp như mọi năm, nhưng khán giả Đà Nẵng vẫn có thể thưởng thức những bộ phim đặc sắc của Nhật Bản thông qua hình thức xem trực tuyến.

Đợt chiếu 1 diễn ra từ ngày 25 đến 31-12 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) với 4 bộ phim, gồm: Một lần chết thử (sản xuất năm 2020, đạo diễn Hamasaki Shinji), AI - Cuộc chiến cân não (sản xuất năm 2020, đạo diễn Irie Yu), Đêm định mệnh (sản xuất năm 2019, đạo diễn Shiraishi Kazuya), Danh tính bị đánh cắp (sản xuất năm 2018, đạo diễn Nakata Hideo). Đợt chiếu 2 diễn ra từ ngày 13 đến 22-1-2021 tại Cổng liên hoan phim Nhật trực tuyến - JFF Online với 10 bộ phim như: Hãy nhảy cùng tôi (sản xuất năm 2019, đạo diễn Yaguchi Shinobu), Tình yêu nhỏ bé (sản xuất năm 2019, đạo diễn Imaizumi Rikiya), Kỳ quan ẩm thực (sản xuất năm 2016, đạo diễn Endo Naotaro)…

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.