Đà Nẵng dừng phần hội các lễ hội truyền thống

.

ĐNO - Sở Văn hóa và Thể thao thành phố vừa có công văn số 424/SVHTT-NSVHGĐ đề nghị UBND các quận, huyện về việc tổ chức lễ hội năm 2021.

Lễ hội đình làng Túy Loan hằng năm được tổ chức trang trọng. Ảnh: NGỌC HÀ.
Lễ hội đình làng Túy Loan hằng năm được tổ chức trang trọng. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã, ban quản lý di tích và các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức lễ hội theo hướng giảm quy mô tổ chức lễ hội, điều chỉnh hình thức, chỉ nên tổ chức phần lễ, hạn chế số lượng người tham dự trong phần lễ, không tổ chức phần hội.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế tại nơi tổ chức hoạt động và các quy định về công tác quản lý lễ hội theo Nghị định 110/2018/NĐ- CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Ngoài ra, thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình Covid-19, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh, triển khai các biện pháp an toàn trong lễ hội. Trong trường hợp Covid-19 bùng phát, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, chủ động chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo ghi nhận, lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) năm nay, địa phương chỉ tổ chức mỗi phần lễ, với nghi thức Tế cổ truyền vào chiều mồng 9; hoạt động phần hội như tôn vinh các làng nghề thủ công truyền thống, đua ghe, trò chơi dân gian... không diễn ra. Tương tự, lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê (16 tháng Giêng) cũng được người dân địa phương tổ chức theo nghi lễ truyền thống, hạn chế số lượng người tham dự...

Thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao cho thấy, chỉ riêng từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch trên địa bàn thành phố có gần 20 lễ hội đình làng, lễ hội cầu ngư, lễ hội tôn giáo…

NGỌC HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.