Đà Nẵng tạm dừng lễ hội Quán Thế Âm

.

UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa có văn bản thông báo về việc tạm ngừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2021.

Theo đó, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, nhất là trong các hoạt động có sự tham gia đông người, UBND quận Ngũ Hành Sơn đề nghị các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông người tham gia và đề nghị chùa Quán Thế Âm tạm ngừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2021.

Được biết, đầu tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ký quyết định đưa lễ hội truyền thống Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội diễn ra vào ngày 19-2 Âm lịch hằng năm, được đánh giá mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo, gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt - danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và đời sống tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng địa phương.

LÊ PHẠM

;
;
.
.
.
.
.