Hơn 43 triệu lượt bạn đọc thiếu nhi được phục vụ tại thư viện công cộng trên cả nước

.

Sáng 28-4, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng giai đoạn 2011-2021 nhằm đánh giá thực trạng, hiệu quả, xác định phương hướng, giải pháp triển khai tốt công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện cộng cộng thời gian tới.

Theo đó, trong giai đoạn 2011-2021, hệ thống thư viện công cộng Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực, đạt nhiều thành tựu mới trong việc phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi. So với giai đoạn đầu (2011-2015), giai đoạn sau (2016-2021) có chỉ số tăng trưởng tăng 100-200%. Đặc biệt, số lượt tài nguyên thông tin phục vụ thiếu nhi tăng 380%.

Tổng số lượng bạn đọc thiếu nhi được phục vụ đạt hơn 43 triệu lượt, tổng lượng tài nguyên thông tin thư viện phục vụ đạt 130 triệu lượt. Mạng lưới thư viện có công tác phục vụ thiếu nhi tiếp tục được phát triển; trong đó chú trọng đến xây dựng hệ thống cơ sở tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn. Bên cạnh đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác phục vụ thiếu nhi, các đại biểu tham dự hội nghị còn trình bày tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng; đồng thời nêu phương hướng, giải pháp phát triển văn hóa đọc cho đối tượng thiếu nhi trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ thiếu nhi tại các thư viện công cộng, giai đoạn 2011-2021.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích