Văn hóa - Giải trí

Lan tỏa ước mơ phát triển văn hóa đọc

20:24, 26/04/2021 (GMT+7)

ĐNO - Với mục tiêu tạo dựng những “Giờ đọc hạnh phúc” cho học sinh, ngày 26-4, Công ty TNHH Giáo dục Giác Ngộ (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức dự án văn hóa đọc với chủ đề “Mở trang sách - Mở tương lai” tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Các em học sinh chăm chú đọc sách trong
Các em học sinh chăm chú đọc sách trong "Giờ đọc hạnh phúc". Ảnh:XUÂN DŨNG

Chương trình “Mở trang sách - Mở tương lai” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thầy và trò nhà trường. Tại chương trình, Ban tổ chức dự án trao tặng 1 tủ sách hơn 500 cuốn, 110 quyển vở, 30 ba-lô và nhiều dụng cụ học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thành viên dự án văn hóa đọc còn tạo niềm hứng khởi cho nhiều học sinh khi làm mẫu “Giờ đọc hạnh phúc” tại một lớp học. Tại giờ đọc, các em học sinh được tham gia trò chơi, ca hát, đọc sách và nhận nhiều phần thưởng.

Đặc biệt, các thành viên dự án văn hóa đọc tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm kiến tạo ngôi trường hạnh phúc đến giáo viên nhà trường. Cụ thể, thông qua hình thức vẽ tranh và cùng thảo luận, giáo viên nhà trường được thành viên dự án hướng dẫn cách thức làm sinh động các giờ học; bí quyết giúp thầy và trò đều hạnh phúc trong môi trường học đường.

Theo đánh giá của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, đây là chương trình có ý nghĩa, góp phần động viên, phát triển văn hóa đọc và làm phong phú thêm thư viện sách của nhà trường.

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu là ngôi trường đầu tiên tại Đà Nẵng phối hợp dự án văn hóa đọc tổ chức chương trình “Mở trang sách - Mở tương lai”. Theo kế hoạch, ngày 27-4, dự án sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tương tự tại Trường Tiểu học Bạch Đằng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu).

Trước đó, dự án đã tổ chức chương trình lan tỏa văn hóa đọc tại nhiều trường học của các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai…

 XUÂN DŨNG

.