Nhiều hoạt động tại lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà

.

ĐNO - Ngày 26-2, UBND quận Sơn Trà khai mạc lễ hội Cầu ngư năm 2022 với các nghi lễ truyền thống và phần hội mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng biển, thu hút nhiều người dân trên địa bàn tham gia.

Lãnh đạo địa phương cắt băng khai mạc lễ hội cầu ngư năm 2022.
Lãnh đạo địa phương cắt băng khai mạc lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2022.

Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2022 tổ chức tại lăng Ông, phường Mân Thái, kéo dài từ ngày 24 đến hết 27-2.

Ngay từ sáng sớm 26-2 (nhằm 26 tháng Giêng), nhiều người dân tập trung tại lăng Ông để tiến hành lễ thỉnh nghinh, lễ chánh và ra quân đánh bắt hải sản năm 2022.

Năm nay, ban tổ chức thực hiện đầy đủ phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ phục dựng theo phong tục tập quán của cha ông, gồm: lễ nghinh thần, lễ tế âm linh, lễ tế chánh cầu ngư… diễn ra trang trọng và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang tính cộng đồng, dân gian phù hợp với cư dân vùng biển như: hát bài chòi, tường trình…; các môn thể thao truyền thống: kéo co, đan lưới, gánh cá và bóng chuyền bãi biển.

Theo UBND quận Sơn Trà, để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng biển, địa phương tiến hành đầu tư xây dựng lăng Ngư Ông (phường Mân Thái) với kinh phí 3 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, hoàn thành vào cuối năm 2021.

Nhân lễ hội Cầu ngư năm nay, quận cũng triển khai dự án đường tranh bích họa phường Mân Thái, nối từ lăng Ông đến lăng Bà, miêu tả hành trình ra khơi, đánh bắt hải sản của ngư dân vùng biển. Qua đó, kết nối di sản phi vật thể với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ của quận; thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan, tìm hiểu, quảng bá văn hóa biển quận Sơn Trà.

Lễ hội Cầu ngư là lễ hội lớn nhất của ngư dân, có vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân vùng biển. Đây cũng là dịp cộng đồng ngư dân thể hiện ý thức “uống nước nhớ nguồn”, cầu mong mưa thuận gió hòa, bội thu hải sản.

Năm 2016, lễ hội cầu ngư Đà Nẵng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ đó, lễ hội được các địa phương chú trọng tổ chức hằng năm.

Đoàn rước gồm những vị cao niên, người dân, trong trang phục áo dài, khăn đóng cùng kiệu rước, đội dâng hoa quả tiến về lễ đài chính thực hiện nghi thức cầu an, cầu ngư.
Đoàn rước gồm những vị cao niên, người dân trong trang phục áo dài, khăn đóng cùng kiệu rước, đội dâng hoa quả tiến về lễ đài chính thực hiện nghi thức cầu an, cầu ngư.
Vạn ngư nghiệp thực hiện lế tế trên biển Mân Thái, quận Sơn Trà.
Vạn ngư nghiệp thực hiện lễ tế trên biển Mân Thái, quận Sơn Trà.
Bên cạnh phần lễ, còn có nhiều hoạt đồng, trò chơi dân gian tại phần hội như: kéo co, gánh cá...
Phần hội có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian như: kéo co, đan lưới, gánh cá...
Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải phần hội vào chiều 27-2. Trong ảnh: Thi đấu bóng chuyền bãi biển - hoạt động nằm trong phần hội của lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2022.
Ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải phần hội vào chiều 27-2. Trong ảnh: Thi đấu bóng chuyền bãi biển - hoạt động nằm trong phần hội của lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2022.

 XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.