Tăng đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật

.

Ngày 30-6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của ngành có nhiều khởi sắc. Toàn ngành đã tập trung triển khai công tác phục hồi hoạt động sau Covid-19 bằng nhiều hình thức linh hoạt, tích cực.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục triển khai đề án tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, chú trọng hoạt động văn hóa cơ sở. Đồng thời, quan tâm đầu tư, tôn tạo, bảo đảm tiến độ các dự án, gồm: tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải giai đoạn 2, công trình Bảo tàng Đà Nẵng, Di tích quốc gia Hải Vân quan.

Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị HĐND thành phố quan tâm, tăng đầu tư cho văn học nghệ thuật để triển khai nội dung thúc đẩy, phát triển hoạt động sáng tạo; tạo không gian và điều kiện phát triển tài năng trẻ lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; bố trí nguồn kinh phí bảo đảm triển khai các đề án đã được ban hành trong lĩnh vực văn hóa; đề xuất, kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố có ý kiến về một số vấn đề văn hóa đang được quan tâm như: tiến độ triển khai xây dựng và cải tạo các công trình tiêu biểu (mở rộng Nghĩa trủng Hòa Vang; Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn; trùng tu, tôn tạo Thành Điện Hải giai đoạn 2 và Hải Vân quan); điều chỉnh đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030… Đối với những kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp sắp tới.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.