Văn hóa - Giải trí

Khen thưởng 35 học sinh đạt thành tích đọc sách xuất sắc

10:30, 24/09/2022 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 24-9, Thư viện Khoa học Tổng hợp tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng phong trào thanh thiếu nhi đọc sách năm học 2021-2022, phát động phong trào đọc sách năm học 2022-2023.

Thư viện Khoa học Tổng hợp trao thưởng cho các em học sinh cấp tiểu học có thành tích đọc sách xuất sắc năm học 2021-2022. Ảnh: THIÊN DUYÊN
Thư viện Khoa học Tổng hợp trao thưởng cho các em học sinh cấp tiểu học có thành tích đọc sách xuất sắc năm học 2021-2022. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Nhằm xây dựng phòng đọc sách thiếu nhi trở thành điểm đến văn hóa, tri thức lý tưởng, trong 1 năm qua, Thư viện Khoa học Tổng hợp không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động và bổ sung lượng sách thiếu nhi.

Cụ thể, có gần 2.200 tài liệu thiếu nhi được bổ sung trong năm, nâng tổng số sách phòng thiếu nhi lên gần 45.000 bản; thư viện tổ chức nhiều hoạt động như: chương trình đọc sách hằng tuần, khuyến khích đọc sách hè, chiếu phim miễn phí… Qua đó, thu hút gần 40.000 lượt bạn đọc thiếu nhi đến thư viện trong năm học 2021-2022.

Để động viện các em đạt được thành tích trong việc đọc sách năm 2021-2022, thư viện đã rà soát, quyết định trao thưởng cho 35 em thiếu nhi mượn trả sách đúng hạn, có ý thức trong việc bảo quản, giữ gìn sách và có thành tích đọc vượt trội.

Dịp này, Thư viện Khoa học Tổng hợp cũng phát động, khuyến khích các em tiếp tục hưởng ứng phong trào đọc sách năm học 2022-2023, cố gắng trở thành một đại sứ văn hóa đọc để lan tỏa thói quen đọc sách đến cộng đồng.

THIÊN DUYÊN

.