Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch truyền thông chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần xây dựng thế hệ trẻ thành phố giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tuyên truyền về chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030 phù hợp thực tế, điều kiện hạ tầng và nhân lực truyền thông của địa phương. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, cổng thông tin xây dựng chuyên trang, chuyên mục và tăng cường đăng tải tin, bài tuyên truyền về những hoạt động của chương trình trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trong giai đoạn này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Thành Đoàn định kỳ 1 lần/năm tổ chức các hội nghị, hội thảo… tìm hiểu, phổ biến các chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng; tổ chức các lớp viết tin, bài, nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng; đồng thời xây dựng bản tin điện tử “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” hằng tuần. Bên cạnh đó, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cẩm nang hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tương tác tích cực trên không gian mạng. Ngoài ra, phối hợp Công an thành phố triển khai bản tin an ninh mạng dành cho đoàn viên, thanh niên từ năm 2023, định kỳ 4 số/năm.

X.D

;
;
.
.
.
.
.