Lễ hội kỵ tiền hậu hiền làng Hòa Phú

.

Ngày 3-2, Hội đồng các chư phái tộc làng Hòa Phú (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) tổ chức lễ hội kỵ tiền hậu hiền và cầu quốc thái dân an làng Hòa Phú. Đây là lễ hội được tổ chức thường niên vào 12, 13 tháng Giêng âm lịch hằng năm nhằm tri ân công đức của tiền nhân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Năm nay, lễ hội vẫn giữ nguyên nét truyền thống trong khâu tổ chức với lễ rước văn; lễ vọng; lễ yết; vía quan thổ, cúng cô bác (vào rạng sáng); lễ cúng tiền hậu hiền và cầu quốc thái dân an; lễ cúng, dâng hoa, dâng hương cổ truyền. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động văn nghệ, múa lân sư rồng, tiệc trà.

Tiết mục trống hội và múa lân sư rồng tại lễ hội kỵ tiền hậu hiền làng Hòa Phú. Ảnh: X.D
Tiết mục trống hội và múa lân sư rồng tại lễ hội kỵ tiền hậu hiền làng Hòa Phú. Ảnh: X.D

Làng Hòa Phú được thành lập từ năm 1757, khi chúa Nguyễn Hoàng cùng dòng người vào khai phá đất phương nam, xây làng lập ấp. Thuở sơ khai, làng Hòa Phú chỉ vài chục hộ, sống bằng nghề trồng lúa nước và săn bắt sản vật từ rừng, sông nước, biển cả. Cùng với lập làng, người dân xây đình thờ thần, thành hoàng làng, các vị tiền hiền có công khai khẩn kiến thiết nên làng ngày nay.

Đình làng thờ 9 vị cao các, thái giám, hắc hổ, Bà Chúa Ngọc,Bà Thủy, Bà Ngũ Hành, Khổng tử, Lão tử, Đạo tử. Đình làng Hòa Phú được khởi công xây dựng lại năm 2006 và công nhận là di tích cấp thành phố năm 2015. Trải qua quá trình đô thị hóa, lễ hội đình làng vẫn được duy trì suốt thời gian qua nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân. Lễ hội cũng là dịp để con cháu các chư phái tộc của bản xứ, cả những người đi làm ăn xa tìm về cội nguồn, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng làng xã.

X.D

;
;
.
.
.
.
.