Tổ chức cuộc thi vẽ tranh và viết về Nhật Bản

.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố vừa ban hành kế hoạch phối hợp các đơn vị tổ chức cuộc thi vẽ tranh và viết về đất nước Nhật Bản với chủ đề “Học sinh Đà Nẵng chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2023) nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố với nhân dân Nhật Bản; tạo điều kiện cho học sinh thành phố, nhất là khối THPT tìm hiểu về lịch sử 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Theo đó, đối tượng dự thi là học sinh các trường trên địa bàn thành phố. Tác phẩm dự thi phải thể hiện tình cảm yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản, hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu với học sinh Nhật Bản, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản...; do thí sinh thể hiện và chịu trách nhiệm về bản quyền; ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà riêng và số điện thoại liên hệ.

Trong đó, tranh được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như: chì màu, bột màu, sơn dầu, màu nước... Còn bài viết không quá 2.500 từ, font chữ: times new roman, cỡ chữ 14, khổ giấy A4, lề trên 2cm, dưới 2cm, trái 3cm, phải 2cm. Tên tác giả in đậm, viết hoa.

Ban tổ chức nhận bài viết và tranh dự thi từ ngày 30-3 đến hết ngày 30-5, gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố (522 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu). Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 7-2023 tại Công viên vườn tượng APEC.

X.D

;
;
.
.
.
.
.