'Khoác áo mới' cho công viên 29-3

.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 với kinh phí hơn 673 tỷ đồng. Chủ trương này nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đồng thời khẳng định, thành phố đặc biệt quan tâm đến đầu tư thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi của người dân, du khách.

Dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 với tổng mức đầu tư 673,128 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.  Trong ảnh: Công viên 29-3 nhìn từ trên cao. Ảnh: KIM LIÊN
Dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 với tổng mức đầu tư 673,128 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. TRONG ẢNH: Công viên 29-3 nhìn từ trên cao. Ảnh: KIM LIÊN

Xây mới, lắp đặt nhiều hạng mục quan trọng

Công viên 29-3 là một lõi xanh trong trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện công viên dần xuống cấp, khu vườn thú gây ô nhiễm, việc chăm sóc thú nuôi bất cập, khu vui chơi nghèo nàn, thiếu nhiều dịch vụ, tiện ích phục vụ cộng đồng; cây xanh có nhiều nhưng do các lần điều chỉnh quy hoạch chưa thống nhất nên vẫn chưa phát huy được vẻ đẹp cũng như độ che phủ cho một công viên rộng lớn.

Bên cạnh đó, hệ thống nước thải của các khu dân cư xung quanh vẫn xả thẳng vào hồ làm nước bị ô nhiễm, bốc mùi, gây ảnh hưởng tới hình ảnh công viên và sinh hoạt thường ngày của người dân. Vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 trong thời điểm hiện nay là cần thiết để nâng cấp hạ tầng, kiến trúc cảnh quan, tạo điểm nhấn xanh của trung tâm thành phố. Ngoài ra, việc này cũng đáp ứng chức năng hoạt động công cộng của công viên 29-3, hoạt động văn hóa xã hội; phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi của người dân.

Trước sự cần thiết này, UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 với tổng mức đầu tư 673,128 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026. Trong đó, kinh phí xây dựng gần 272 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 297 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 29 tỷ đồng...

Cụ thể, dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 có các hạng mục: giải tỏa đền bù, thu hồi diện tích đất rộng 2.989m2; xây dựng mới công trình kiến trúc “Chiến nhẫn hòa bình”, cổng vào công viên ở đường Nguyễn Tri Phương, khu vệ sinh công cộng. Cùng với đó, phá dỡ một số công trình, đường giao thông hiện trạng để cải tạo, nâng cấp, làm mới phần cảnh quan, gồm: đường dạo, khu thể dục thể thao, bãi đậu xe, sàn cảnh quan bến thuyền, bổ sung cây xanh. Ngoài ra, lắp đặt các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng; nạo vét lòng hồ; lắp đặt hệ thống cột phun nước, hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh, thiết bị vui chơi trẻ em, tập thể dục ngoài trời, ghế ngồi...

Người dân đồng tình, ủng hộ

Là nơi có mật độ cây xanh dày đặc, hồ nước rộng với rất nhiều cây cổ thụ lớn, rợp bóng mát, công viên 29-3 được ví như lá phổi xanh quý giá của thành phố. Vào những ngày hè, tại công có rất đông người dân đến nghỉ mát, vui chơi, câu cá giải trí. Vì vậy, khi thành phố có chủ trương nâng cấp, cải tạo lại công viên này, người dân thành phố ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình.

Chị Trần Thị Kiều Ngân (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) chia sẻ, những năm qua, công viên ngày càng bị “tổn thương” do ô nhiễm môi trường, khu vui chơi giải trí nghèo nàn, trang thiết bị cũ kỹ, hư hỏng, chuồng thú bốc mùi hôi khó chịu nên ít người đến đây hơn. “Nâng cấp, cải tạo lại công viên 29-3 là một quyết định kịp thời của thành phố, người dân chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ. Hy vọng, sau khi nâng cấp, cải tạo, nơi đây vẫn là công viên công cộng, phục vụ cộng đồng miễn phí”, chị Ngân bày tỏ.

Dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 sẽ xây mới cổng vào công viên phía đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: X.D
Dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 sẽ xây mới cổng vào công viên phía đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: X.D

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lâm (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) cho rằng, công viên 29-3 có vị trí đẹp, rộng rãi và nhiều cây xanh, là địa điểm giải trí, vui chơi, tập thể dục lý tưởng của người dân thành phố. Nơi này gắn liền với ký ức của bao thế hệ người dân Đà Nẵng. Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân thành phố lại đổ về công viên để vui chơi, chụp ảnh bên các tiểu cảnh trang trí. Hiện nay, công viên đã xuống cấp nghiêm trọng nên mong các cấp chính quyền sớm triển khai nâng cấp, cải tạo để giữ lá phổi xanh của thành phố, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao và vui chơi của trẻ em.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê Vương Tuấn Kiệt, việc nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 là mong đợi chung của người dân Đà Nẵng, nhất là quận Thanh Khê. Khi HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án này, người dân rất vui mừng. Dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 nằm trong danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025, do Ban quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư và quản lý.

Trước đó, UBND quận Thanh Khê đã tổ chức cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc công viên 29-3 và trao giải Nhất cùng giải cộng đồng cho phương án công trình kiến trúc “Chiếc nhẫn hòa bình” của đơn vị StudioMilou Singapore Pte.,Ltd. “Là đơn vị được giao quản lý công viên 29-3, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận sẽ thực hiện tốt công tác chăm sóc cây xanh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại công viên để phục vụ nhu cầu người dân. Đồng thời, phối hợp các đơn vị, sở ngành liên quan triển khai các bước thực hiện dự án này, nhằm mang lại hiệu quả về mặt văn hóa - xã hội, tạo điểm nhấn xanh cho trung tâm thành phố”, ông Kiệt thông tin.

Hơn 150 tỷ đồng đầu tư hai dự án văn hóa
Tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND thành phố cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án khu công viên phía tây Đền thờ Thoại Ngọc Hầu (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) với kinh phí gần 71 tỷ đồng; dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên khu vực phía tây thành phố (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) với kinh phí hơn 87,6 tỷ đồng và một số dự án phục vụ dân sinh khác.

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.