.
Bế mạc “Tuần lễ văn hóa Asean - Sakai”

Thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực

.

Chiều 15-10, thành phố Sakai – Nhật Bản tổ chức lễ bế mạc “Tuần lễ văn hóa Asean - Sakai” với sự tham gia của 5 đoàn ngoại giao các nước khu vực Đông Nam Á: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Đây không chỉ là dịp để thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước, mà còn là cơ hội để Nhật Bản và 5 nước khu vực Đông Nam Á giới thiệu, quảng bá về truyền thống, văn hóa của dân tộc mình thông qua chương trình văn nghệ, triển lãm tranh, gian hàng ẩm thực…

Tiết mục văn nghệ do sinh viên Việt Nam đang học tại trường Đại Học Kobe biểu diễn. 			Ảnh: MAI TRANG
Tiết mục văn nghệ do sinh viên Việt Nam đang học tại trường Đại Học Kobe biểu diễn. Ảnh: MAI TRANG

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Osami Takeyama, Thị trưởng thành phố Sakai cho rằng, mối quan hệ mà Nhật Bản và 5 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đạt được mới chỉ là nền tảng ban đầu, các nước cần tăng cường giao lưu hơn nữa nhằm tìm ra giải pháp đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa giáo dục, xúc tiến hợp tác phát triển du lịch… Đại diện cho người dân và chính quyền thành phố Sakai, ông Osami bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Đà Nẵng, nơi có nhiều điểm tương đồng với Sakai về văn hóa, lịch sử, là thành phố công nghiệp, thân thiện với môi trường, đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sakai vào tháng 2-2009. Ông ủng hộ chính sách tập trung phát triển kinh tế dựa vào du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng bên cạnh gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Thịnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka cho biết, Nhật Bản là quốc gia phát triển mạnh về khoa học, công nghệ, nguồn vốn lẫn kinh nghiệm quản lý ; Việt Nam là quốc gia đang phát triển, ổn định về chính trị và có 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhanh, toàn diện với Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo… Tuy nhiên, theo thống kê thì nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung ở những ngành nghề sử dụng nhiều lao động nhằm tận dụng nguồn nhân công giá rẻ. Mong rằng, trong thời gian tới, tác động của các nhân tố khách quan – nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Nhật Bản, và chủ quan – chủ trương, chính sách, tri thức… của Việt Nam sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực  nhằm thu hút cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhật Bản.

Đây là lần thứ 4 địa phương xứ sở hoa anh đào tổ chức “Tuần lễ văn hóa Asean -Sakai” với mục đích tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu văn hóa, đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa thành phố Sakai nói riêng và Nhật Bản nói chung với các nước trong khu vực Đông Nam Á-Asean.

MAI TRANG

;
.
.
.
.
.