.
KHAI MẠC LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM

Kết tinh những giá trị văn hóa - lịch sử

.

Tối 28-3 (nhằm ngày 17-2 âm lịch), lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2013, một trong 15 lễ hội lớn nhất nước, chính thức khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Múa trình tường khai hội.                                             Ảnh: THANH TÂN
Múa trình tường khai hội. Ảnh: THANH TÂN

Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa; Hòa thượng Thích Thiện Nguyện - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quyền Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố, quận Ngũ Hành Sơn, các tăng ni, phật tử và du khách gần xa.        

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn diễn ra từ ngày 28 đến 30-3 (17, 18 và 19-2 âm lịch). Theo Ban tổ chức, phần lễ vẫn như những năm trước với các nghi lễ truyền thống Phật giáo như: lễ thượng phan, thượng kỳ, Pháp đàn Quán Thế Âm, lễ vía chính thức Đức Bồ tát Quán Thế Âm (sáng 19-2 âm lịch).

Riêng phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm tranh, ảnh về du lịch và danh thắng Ngũ Hành Sơn, khai hội hô hát bài chòi, giao lưu thơ, nhạc - đặc san lễ hội và triển lãm thư pháp với chủ đề “Nguyên Xuân”, biểu diễn võ thuật và hội cờ người, lửa trại, hội hoa đăng, đua thuyền truyền thống…

Nét mới đặc sắc trong mùa lễ hội năm nay là các hoạt động tọa đàm, giao lưu văn hóa với các chùa ở miền Bắc và miền Trung nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn nét trong sáng của Phật giáo. Đặc biệt, các tăng ni, phật tử và du khách lần đầu tiên trực tiếp chiêm bái tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông vừa được cung nghinh về Đà Nẵng.  Đây được đánh giá là bức tượng Phật hoàng bằng ngọc bích lớn nhất Việt Nam. Tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông nặng trên 2 tấn, khuôn mặt dát vàng, được khởi công tác tạo từ ngày 5-7-2012 tại chùa Vĩnh Nghiêm (thành phố Hồ Chí Minh) và hoàn thành 4 tháng sau đó.

Lễ chính thức lễ hội Quán Thế Âm - lễ vía Đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ tát sẽ diễn ra vào đúng ngày thứ bảy (30-3), nên lượng du khách hành hương về lễ hội dự kiến sẽ tăng đột biến. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý các trường hợp bán hàng rong, ăn xin trá hình, nạn bán chim, cá phóng sinh, đốt vàng mã tại lễ hội... được thắt chặt hơn nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa, hướng đến một lễ hội văn minh.

THANH TÂN - KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.