.

Hàng ngàn người đến xem "Tinh hoa cổ vật Phật giáo tại Đà Nẵng"

.

(ĐNĐT) - Triển lãm chuyên đề “Tinh hoa cổ vật Phật giáo tại Đà Nẵng” đã khai mạc chiều qua (16-8) tại Bảo tàng Đà Nẵng, thu hút đông đảo tăng ni phật tử, đạo hữu và du khách gần xa về thưởng lãm, nghiên cứu.

Tượng Quan Âm nghìn tai, nghìn mắt thu hút sự chú ý đặc biệt của người xem.
Tượng Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay thu hút sự chú ý đặc biệt của người xem.

Hơn 80 cổ vật được trưng bày tại triển lãm lần này có niên đại từ thế kỷ 7-19 là hơn 80 câu chuyện minh chứng sức sống mãnh liệt của nền Phật giáo Đà Nẵng - Việt Nam qua những thăng trầm của lịch sử.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nguyện - Quyền Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đà Nẵng, ngoài tính dân tộc, thẩm mỹ, quý hiếm, các hiện vật còn có ý nghĩa tâm linh, giúp con người tìm về cõi bình an, tĩnh tại trong tâm hồn. Tại hôm khai mạc, các hiện vật như: Quả tim lửa, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, tượng Thích Ca nhập niết bàn, bộ tượng Thập bát La Hán… được người xem đặc biệt chú ý.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 16-9.

Tin, ảnh: Thanh Tân

;
.
.
.
.
.